Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam

12:24 - Thứ Tư, 19/01/2022 Lượt xem: 4109 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (19/1), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 1/2022 và tổng kết công tác tuyên truyền miệng năm 2021 theo hình thức trực tuyến, kết nối với 658 điểm cầu trong cả nước.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề: Tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2021; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2022.

Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên năm 2021 cho thấy: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, ngành tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên cả nước đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021. Trong đó, một số kết quả nổi bật như: Thực hiện thành công Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng hội nghị báo cáo viên các cấp, các bản tin của Ban Tuyên giáo các cấp; phát huy hiệu quả App Thông tin tuyên giáo... Công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên của Đảng trong năm đã có những đóng góp không nhỏ vào thành công chung của ngành Tuyên giáo cả nước; tác động tích cực đến tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; các tổ chức chính trị - xã hội, đội báo cáo viên tập trung tuyên truyền kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua, đặc biệt là triển khai Nghị quyết Trung ương IV, khóa XII; tuyên truyền thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”. Tuyên truyền đậm nét về những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội... Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, động viên cán bộ, chiến sĩ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người bị ảnh hưởng bởi Covid-19...

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top