Gắn công tác dân vận với quy chế dân chủ ở Tuần Giáo

05:47 - Thứ Hai, 23/05/2022 Lượt xem: 2988 In bài viết

ĐBP - Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, huyện Tuần Giáo đã và đang đẩy mạnh xây dựng các mô hình dân vận khéo gắn với thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, đặc biệt là phát huy vai trò và quyền làm chủ của nhân dân. Nhờ vậy, đã huy động sức mạnh tổng thể của nhân dân, góp sức thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu, phong trào thi đua yêu nước, nhất là hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (NTM).

Lãnh đạo xã Chiềng Sinh đẩy mạnh công tác dân vận, vận động người dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia góp sức xây dựng NTM. Ảnh tư liệu

Những năm qua, Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã tập trung chỉ đạo hệ thống dân vận từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo gắn với thực hiện QCDC ở cơ sở. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn. Ông Giàng A Dơ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuần Giáo cho biết: Thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể huyện đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch về công tác vận động quần chúng sát với tình hình thực tiễn. Đặc biệt cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, các đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” ngày càng được phát huy, bảo đảm nguyên tắc mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân”.  Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo quy định tại Luật Tiếp công dân; công khai lịch, địa điểm tiếp công dân định kỳ để người dân biết và thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình (quý I/2022, toàn huyện đã thực hiện 24 lượt tiếp công dân thường xuyên, định kỳ với 36 lượt người).

Tiêu biểu trong xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung xây dựng mô hình “dân vận khéo” thường xuyên, liên tục; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Với quyết tâm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, cấp ủy, chính quyền các cấp đã luôn cố gắng kiên trì, đẩy mạnh công tác dân vận, vận động người dân hiến đất làm đường giao thông, xây dựng các công trình phúc lợi vừa ích nước, vừa lợi nhà (giai đoạn 2010 - 2020, nhân dân trong huyện đã hiến trên 15.000m2 đất; riêng từ năm 2020 đến nay hiến trên 3.000m2 đất; đóng góp trên 2.500 ngày công lao động, xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, nhà văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh ở cộng đồng dân cư... Sau nhiều năm nỗ lực triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng NTM, huyện Tuần Giáo đã đạt nhiều thành tựu. Đến hết tháng 3/2022 huyện có 9 xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên (Quài Nưa, Quài Tở, Quài Cang, Mường Thín...); 8 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, bình quân số tiêu chí/xã đạt 13,72 tiêu chí. Đặc biệt, đời sống nhân dân không ngừng được củng cố, nâng cao, thu nhập bình quân đầu người các xã ước đạt trên 28 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 49,72%.

Bên cạnh thực hiện nếp sống văn hóa nơi công sở, nâng cao chất lượng, năng lực cán bộ, xây dựng quy chế làm việc; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chú trọng cải cách hành chính thì quyền làm chủ của nhân dân được phát huy, thể hiện rõ nhất qua việc tham gia bàn bạc, góp ý kiến. Tại xã Chiềng Sinh, đến nay xã đã cán đích 15/19 tiêu chí về xây dựng NTM. Ông Lò Văn Pánh, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh chia sẻ: Để vận động nhân dân tích cực tham gia hiến kế, hiến công, hiến đất xây dựng NTM, cấp ủy, chính quyền xã đã tăng cường công tác dân vận, luôn gần dân, sát dân, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời, công khai, minh bạch đến nhân dân các chủ trương đầu tư của Nhà nước; quá trình thực hiện, xã xây dựng quy trình, hướng dẫn để nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với các dự án, các nguồn vốn đầu tư; tranh thủ ý kiến, kinh nghiệm của nhân dân đối với các công việc cụ thể trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện chương trình để tăng hiệu quả, chất lượng, tránh lãng phí trong việc sử dụng các nguồn lực, các nguồn vốn của các chương trình, mục tiêu. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, thắt chặt mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với  nhân dân.

Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top