Phát triển sản phẩm du lịch Mường Ảng phù hợp với tiềm năng, lợi thế

17:07 - Thứ Năm, 26/05/2022 Lượt xem: 3581 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, du lịch Mường Ảng đã có những bước phát triển nhất định, đặc biệt là du lịch sinh thái, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Đó là nhận định của đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 2, đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh trong buổi làm việc tại huyện Mường Ảng, ngày 26/5. Nội dung giám sát về “Việc thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-HĐND, ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” (sau đây gọi là Nghị quyết số 31).

Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng tổ công tác kiểm tra thực tế tại Khu du lịch sinh thái Đào Viên Sơn.

Thực hiện các nội dung của Nghị quyết 31 giai đoạn 2016 - 2021, Mường Ảng đã quan tâm quy hoạch các khu, điểm du lịch; phối hợp khảo sát các địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch trên địa bàn, trong đó tập trung phát triển du lịch văn hóa tâm linh, du lịch nông nghiệp, cộng đồng. Đối với nhiệm vụ thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển du lịch, huyện ưu tiên vốn vay, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và hỗ trợ thuê đất lâu dài đối với các dự án, khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển du lịch như các điểm du lịch tư nhân Tằng Quái Park, Đào Viên Sơn. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch cũng được thực hiện có hiệu quả: Hệ thống giao thông được đầu tư, nâng cấp, đặc biệt là tuyến đường hoa 27m, 42m, xây dựng Quảng trường Hoa ban, điểm dừng chân ngắm cảnh trên đèo Tằng Quái, các điểm tiểu cảnh trên địa bàn thị trấn... Qua đó, giai đọan 2016 - 2021, huyện đón trên 60.000 lượt khách du lịch. Năm 2022, hang động Thẳm Lốm (bản Món Hà, xã Xuân Lao) được UBND tỉnh xếp hạng Di tích Danh lam thắng cảnh cấp tỉnh).

Tổ công tác giám sát thực tế, tìm hiểu tình hình và tiềm năng phát triển du lịch của huyện Mường Ảng tại các địa điểm: Khu du lịch sinh thái Đào Viên Sơn, điểm quy hoạch xây dựng khu văn hóa tâm linh, hồ Ẳng Cang. Qua nắm bắt thực tế và thông tin báo cáo của huyện Mường Ảng, đồng chí Giàng Thị Hoa cùng đoàn giám sát làm rõ một số vấn đề, góp ý nhiều định hướng, giải pháp để Mường Ảng phát triển du lịch phù hợp với tiềm năng, lợi thế địa phương và mục tiêu nghị quyết đề ra. Cụ thể: Hệ thống cơ sở lưu trú còn yếu, cần đầu tư, nâng cấp; xác định rõ điểm, tuyến du lịch địa bàn huyện, đề xuất với tỉnh để kết nối với các địa phương khác; đa dạng sản phẩm du lịch, đặc biệt những sản phẩm đặc trưng, khai thác được lợi thế địa bàn để giữ chân du khách trải nghiệm và lưu trú dài hơn; nghiên cứu xây dựng chương trình tổng thể phát triển du lịch, trong đó gồm có hồ Ẳng Cang với các nội dung cụ thể, đề ra tiến độ, thời gian để có tiền đề kêu gọi, thu hút nhà đầu tư; tăng cường tuyên truyền, quảng bá và hệ thống nhận diện thương hiệu; kết nối các điểm thành tuyến du lịch; quan tâm phát triển bản văn hóa du lịch; xây dựng đội thuyết minh viên đáp ứng nhu cầu du khách khi đến địa bàn...

Đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng tổ công tác kiểm tra thực tế hồ Ảng Cang với tiềm năng du lịch sinh thái.

UBND huyện tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát, nghiên cứu áp dụng phù hợp với thực tế địa bàn. Đoàn giám sát trả lời các đề xuất của huyện và xem xét, tổng hợp đưa vào báo cáo giám sát, kiến nghị với UBND tỉnh, Trung ương.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận

Tin khác

Back To Top