Xã hộiPhòng chống thiên tai

Tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ

09:37 - Thứ Hai, 07/08/2023 Lượt xem: 1963 In bài viết

ĐBP - Từ ngày 2 - 5/8, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra những trận mưa lớn kéo dài kèm theo gió lốc đã gây thiệt hại nhiều nhà cửa, diện tích sản xuất nông nghiệp, sạt lở đất đá làm ách tắc giao thông. Hiện nay, các địa phương, đơn vị đang huy động lực lượng, phương tiện khắc phục hậu quả, đảm bảo giao thông, hỗ trợ người dân sớm ổn định sản xuất.

Lực lượng xung kích xã Na Tông (huyện Ðiện Biên) và cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Mường Nhà khắc phục sạt lở giao thông tại các tuyến đường từ trung tâm xã đi các bản vùng cao. Ảnh: C.T.V

Mưa lớn kèm gió lốc đã gây thiệt hại 41 nhà ở; sạt lở đất vùi lấp, cuốn trôi gần 150ha đất sản xuất nông nghiệp gồm: Lúa vụ mùa, lúa nương và ngô hè thu. Ðồng thời, đất đá sạt lở gây hư hỏng, ách tắc nhiều tuyến đường giao thông huyết mạnh như: Quốc lộ 4H, quốc lộ 12; nhiều tuyến đường do cấp huyện, xã, thôn bản quản lý và hư hỏng nhiều công trình thủy lợi. Ước tổng thiệt hại gần 10 tỷ đồng.

Trên tuyến quốc lộ 4H đoạn qua xã Ma Thì Hồ và quốc lộ 12 đoạn qua xã Huổi Lèng (huyện Mường Chà), mưa lớn nhiều ngày đã gây sạt lở nhiều điểm với khối lượng đất đá sạt lở lớn gây ách tắc giao thông cục bộ. Khi sự cố xảy ra, lực lượng cảnh sát giao thông (Công an huyện Mường Chà) và Công ty Cổ phần Ðường bộ 2 Ðiện Biên đã có mặt tại hiện trường, huy động máy móc, phương tiện tổ chức hót sụt sạt, khắc phục sự cố giao thông, đảm bảo thông đường phục vụ người dân, phương tiện lưu thông thông suốt, an toàn.

Ông Bùi Giáp Thìn, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ðường bộ 2 tỉnh Ðiện Biên cho biết: Từ đầu mùa mưa, tại các tuyến xung yếu như quốc lộ 12, quốc lộ 4H, công ty đã huy động máy móc, phương tiện và bố trí nhân lực trực 24/7 trên tuyến để kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng tại chỗ khắc phục sự cố giao thông trong mùa mưa lũ. Ngoài máy móc, phương tiện, công ty đã tập kết đá hộc, rọ thép… để khắc phục tạm thời những điểm sạt lở nghiêm trọng, đảm bảo thông đường trong thời gian sớm nhất.

Trong đợt mưa lũ lần này, hệ thống giao thông trên địa bàn huyện Ðiện Biên Ðông bị thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo nhanh của Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, tổng khối lượng đất đá sạt lở gây ảnh hưởng giao thông khoảng trên 20.000m3; 3 xã: Phì Nhừ, Mường Luân, Chiềng Sơ bị ách tắc giao thông cục bộ, xe ô tô không thể vào được, xe máy đi lại rất khó khăn. Các xã: Háng Lìa, Tìa Dình, Xa Dung và Pú Hồng giao thông bị tê liệt. Có 3 bản thuộc xã Háng Lìa bị cô lập do đất đá sạt lở, vùi lấp tuyến đường vào bản. Ðối với các tuyến đường chưa được kiên cố, phương tiện đi lại rất khó khăn do mặt đường bị xói lở, bùn đất trơn trượt.

Ông Ðinh Quang Bạo, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Ðiện Biên Ðông cho biết: Từ ngày 5/8 đến nay, phòng cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với chính quyền các xã, thị trấn đi kiểm tra, thống kê thiệt hại đối với từng tuyến đường và xây dựng phương án khắc phục. Ðối với các điểm sạt lở nhỏ, chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ tiến hành hót sụt sạt, khơi thông dòng chảy để thông đường. Ðối với những điểm khối lượng đất đá sạt lở quá lớn, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện chỉ đạo các đơn vị huy động máy móc, phương tiện trực trên các tuyến gần điểm sạt lở khắc phục, thông đường, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông an toàn.

Ðợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho 3 xã: Na Tông, Hẹ Muông và Na Ư (huyện Ðiện Biên). Nhiều diện tích nông nghiệp bị ngập úng, vùi lấp, cuốn trôi; nhiều tuyến đường bị sạt lở, ách tắt giao thông; sạt lở đất gây thiệt hại cơ sở vật chất các trường học, trụ sở.

Ông Vì Văn Biến, Chủ tịch UBND xã Na Tông (huyện Ðiện Biên) cho biết: Mưa lớn khiến nước các sông suối dâng cao, chảy xiết gây thiệt hại nhiều nhà cửa, hoa màu của người dân, đặc biệt là bản Huổi Chanh. Các tuyến đường huyết mạch từ trung tâm xã các bản vùng cao như: Huổi Chanh, Sơn Tống, Gia Phú A, B xảy ra nhiều điểm sạt lở lớn, xe máy, người đi bộ cũng chưa thể qua được khiến các bản vùng cao bị cô lập. Hiện nay, Ban Chỉ huy PCTT& TKCN xã đang huy động lực lượng xung kích phối hợp với cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên phòng Mường Nhà triển khai khắc phục giao thông. Do khối lượng sạt lở lớn, tại nhiều điểm nên thời gian khắc phục dự kiến kéo dài trong 2 - 3 ngày tới.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 4/8, một khối lượng đất đá lớn từ phía ta luy dương bất ngờ sạt xuống Trường Mầm non Na Tông số 2 (xã Na Tông, huyện Ðiện Biên) kéo theo lượng lớn bùn đất tràn vào sân trường và các phòng học. Hiện nay, công tác khắc phục vẫn đang được nhà trường tích cực triển khai, song do giao thông bị chia cắt, các lực lượng hỗ trợ chưa thể vào bản nên việc khắc phục thiệt hại gặp nhiều khó khăn.

 Cô giáo Nguyễn Thị Huyền Thương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Na Tông số 2 cho biết: Hiện nay, giáo viên và một số phụ huynh sinh ở gần trường đang tập trung khắc phục thiệt hại mưa lũ. Từ ngày 5 - 6/8, chúng tôi tập trung khơi thông dòng chảy quanh khuôn viên nhà trường, hiện nay nước đã rút hết. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá sạt lở lớn, lượng bùn đất tràn vào sân trường, lớp học nhiều trong khi lực lượng giáo viên và phụ huynh mỏng nên công tác khắc phục gặp nhiều trở ngại. Trong khi con đường độc đạo vào trường bị sạt lở, chia cắt nên lực lượng của xã Na Tông và Ðồn Biên phòng Mường Nhà chưa thể tiếp cận hỗ trợ.

Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top