Rộn ràng ngày hội

09:18 - Thứ Tư, 15/03/2023 Lượt xem: 4243 In bài viết

ĐBP - Lễ hội Hoa Ban năm 2023 được tỉnh Điện Biên tổ chức cùng với Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc lần thứ VII với rất nhiều hoạt động hấp dẫn, sôi nổi với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Được chuẩn bị công phu kỹ lưỡng, Lễ hội Hoa Ban năm nay đã làm nên bức tranh tổng hòa lung linh màu sắc, hội tụ và giao thoa các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên, mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm hấp dẫn, khó quên...

Tiết mục trong chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội, Ngày hội với chủ đề “Hương sắc miền Tây Bắc”.

Những đêm hội rực rỡ

Tối 12/3, tại Quảng trường 7/5 nằm giữa trung tâm TP. Điện Biên Phủ sự kiện trọng đại nhất năm 2023 của tỉnh Điện Biên chính thức khai màn: Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII. Điểm nhấn của Lễ khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hương sắc miền Tây Bắc”. Chương trình gồm 2 phần: “Toả hương giữa miền Tây Bắc” và “Điện Biên lung linh miền khát vọng”, với 12 tiết mục được dàn dựng công phu, hoành tráng, có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng cùng hơn 200 ca sĩ, diễn viên chuyên và không chuyên. Các tiết mục đã khắc họa nét đẹp cuộc sống, văn hóa của đồng bào các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với hoa ban - loài hoa biểu trưng của núi rừng Tây Bắc. Thể hiện nét đẹp từ huyền thoại, lịch sử đến hiện tại, tương lai của miền đất hoa ban - Điện Biên, một mảnh đất với khát vọng phát triển, tỏa sáng, tạo sức hút cho các nhà đầu tư và khách du lịch.

Không chỉ vậy, sân khấu ngoài trời được thiết kế đẹp mắt kết hợp với hiệu ứng ánh sáng, kỹ xảo 3D đem đến cho người xem một bản hòa ca đầy màu sắc, tái hiện tổng thể một bức tranh nghệ thuật mang đậm nét văn hóa của đồng bào các dân tộc ở Điện Biên, về một miền đất hoa ban giàu lòng mến khách. Đồng thời, thể hiện một Điện Biên với khát vọng vươn lên phát triển trong thời đại mới. Khép lại chương trình nghệ thuật là vòng xòe đoàn kết. Mọi người từ đại biểu, người dân, du khách cùng rộn rã tay trong tay hòa vào vòng xòe, vui trong tiếng nhạc, trao nhau cái nắm tay thật chặt và những nụ cười chan chứa niềm vui...

Lễ hội Hoa Ban năm nay còn có sự trở lại của cuộc thi Người đẹp Hoa Ban - hoạt động được công chúng đón chờ. 20 thí sinh tuổi đời còn rất trẻ, nhiều em vẫn còn là học sinh THPT nhưng rất nỗ lực luyện tập, trau dồi bản thân để mang đến cho khán giả những phần thi cực kỳ lôi cuốn. Nếu như trong trang phục áo dài, trang phục dân tộc, trang phục dạ hội các em đều dịu dàng, e ấp và đầy vẻ kiêu sa. Thì đến phần thi trang phục áo tắm lại là những bước chân đầy tự tin quyến rũ, phô diễn vẻ đẹp hình thể căng tràn sức sống... Kết quả chung cuộc, thí sinh Nguyễn Thị Phương Uyên, SBD 19, đến từ Sở Giáo dục và Đào tạo đã xuất sắc đạt danh hiệu Người đẹp Hoa Ban năm 2023. Thí sinh Đỗ Hồng Hạnh, SBD 85 đến từ tỉnh Sơn La đạt danh hiệu Người đẹp thứ hai và thí sinh Đỗ Diệu Phương, SBD 92 đến từ TP. Điện Biên Phủ đạt danh hiệu Người đẹp thứ 3.

Nô nức khách gần xa

Tối 12/3, Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII mới chính thức khai màn. Nhưng từ ngày 10/3 nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn được tổ chức đã thu hút người dân, du khách nô nức về trẩy hội Hoa Ban… TP. Điện Biên Phủ đâu đâu cũng thấy tấp nập người dân, du khách đi tham quan, trải nghiệm và tận hưởng vẻ đẹp của hoa ban. Nhưng năm nay đông nhất là tại khu vực Trung tâm Giao lưu Văn hóa và Thông tin du lịch Điện Biên Phủ và Khu vực di tích Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Nơi đây diễn ra rất nhiều hoạt động, từ Không gian văn hóa vùng cao, Trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, trải nghiệm các trò chơi dân gian... đến thi ẩm thực Hương sắc Điện Biên, thi Sơ khảo Người đẹp Hoa Ban năm 2023. Với nhiều hoạt động như vậy, khách phương xa đến đó để tìm hiểu thêm những điều mới lạ, những điều mà thấy nhiều về Điện Biên trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng chưa từng được trải nghiệm...

Đắm mình trong không gian văn hóa vùng cao của huyện Tủa Chùa, anh Vũ Huy Lý, du khách đến từ TP. Hà Nội lần đầu tiên được nếm thử rượu Mông Pê đựng trong chiếc sừng trâu. Vừa dốc cạn những giọt cay nồng cuối cùng của thứ rượu đặc trưng của cao nguyên đá, anh Lý vừa hào hứng chia sẻ: “May mắn cho tôi khi lần đầu lên với Điện Biên lại đúng vào dịp Lễ hội nên được trải nghiệm nhiều điều mới lạ. Đặc biệt là tại không gian văn hóa vùng cao này. Nơi đây như một ngôi nhà truyền thống thu nhỏ của người dân tộc Mông, có đầy đủ từ bếp, giường ngủ, đồ dùng sinh hoạt... Tôi đặc biệt ấn tượng với phong cách uống rượu bằng sừng trâu hết sức độc đáo. Có lẽ, sau dịp này tôi còn phải trở lại Điện Biên thêm nhiều lần nữa để có thể trải nghiệm được hết những điều mà tôi chưa biết về mảnh đất này...”.

Thêm một điểm nhấn khác trở lại với Lễ hội năm nay là chương trình nghệ thuật và Diễu hành văn hoá đường phố lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn tại TP. Điện Biên Phủ với sự tham gia của hơn 700 diễn viên, nghệ sĩ, vũ công đến từ Hà Nội và diễn viên quần chúng trên địa bàn tỉnh đã đem đến cho người dân, du khách một trải nghiệm độc đáo, thú vị. Sau các tiết mục văn nghệ đặc sắc, màn biểu diễn xiếc độc đáo, 10 xe mô hình và đoàn người đại diện nhân dân các dân tộc Điện Biên diễu hành từ Quảng trường Him Lam theo đường Võ Nguyên Giáp đến Quảng trường 7/5. Trên hành trình diễu hành, theo từng chủ đề của mỗi xe mà diễn ra các hoạt động văn hóa cộng đồng... Ngài Abdelhamid Boubazine, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Algeria tại Việt Nam cũng có mặt để hòa mình vào không khí sôi động ấy. Ngài Abdelhamid Boubazine nói: “Tôi rất choáng ngợp với những tiết mục biểu diễn đặc sắc hôm nay. Tôi cảm thấy mình may mắn khi được tham gia và được khám phá những sự giàu có về tinh thần, đa dạng về dân tộc của đất nước Việt Nam và các dân tộc của tỉnh Điện Biên. Tôi chắc chắn sẽ quay lại Điện Biên với gia đình tôi để khám phá những di tích lịch sử, những giá trị văn hóa tinh thần mà Điện Biên đã biểu diễn tượng trưng trong ngày hôm nay”.

Lễ hội Hoa Ban năm 2023 gắn với Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII là hoạt động mở màn cho nhiều hoạt động du lịch của tỉnh Điện Biên xuyên suốt trong thời gian tới. Tin tưởng rằng, với thành công của Lễ hội, Ngày hội ngay từ đầu năm sẽ tạo tiền đề quan trọng cho du lịch Điện Biên tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ và sớm cất cánh trong tương lai không xa...

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top