“Điểm sáng” công tác đối ngoại biên phòng nơi ngã ba biên giới

08:34 - Chủ Nhật, 07/01/2024 Lượt xem: 3983 In bài viết

ĐBP - Từ thành phố Điện Biên Phủ sau hơn 6 giờ đồng hồ vượt 250km đường nhựa, mãn nhãn với cảnh núi non trùng điệp nơi cực Tây tổ quốc, chúng tôi đã có mặt tại đồn Biên phòng A Pa Chải. Đồn nằm đối diện với đỉnh Khoang La San nơi có cột mốc số 0 “một tiếng gà gáy cả 3 nước đều nghe”.

Tiếp chúng tôi là Trung tá Đoàn Thanh Tuấn, Chính trị viên Đồn A Pa Chải. Rót chén trà mời khách Trung tá Tuấn chia sẻ: Đồn Biên phòng A Pa Chải đứng chân trên địa bàn xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé quản lý, bảo vệ đường biên giới quốc gia dài 38,281km với 16 mốc quốc giới trên hai tuyến biên giới. Trong đó, tuyến biên giới Việt Nam - Lào dài 20,913km gồm 7 mốc quốc giới (từ Mốc số 1 đến Mốc số 7); tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc dài 17,368km gồm 8 mốc (từ Mốc số 1 đến Mốc số 8) và Mốc giao điểm đường biên giới 3 nước (Việt Nam - Lào - Trung Quốc).

Những năm qua, Cấp ủy, Chỉ huy Đồn Biên phòng A Pa Chải đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về công tác đối ngoại biên phòng. Đưa nội dung công tác đối ngoại biên phòng vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ; cụ thể hóa các nội dung trong kế hoạch công tác năm để tổ chức triển khai, thực hiện. Thường xuyên duy trì hoạt động nghe, nhìn, cụm pa nô, tranh cổ động ở khu vực biên giới và lối mở. Hệ thống các biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới, vùng cấm được triển khai đầy đủ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về biên giới của Nhân dân.

Đồn Biên phòng A Pa Chải chủ động tổ chức hoạt động đối ngoại biên phòng trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc. Các bên đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân ở khu vực biên giới chấp hành nghiêm các quy định về biên giới, lãnh thổ; phối hợp duy trì quản lý hệ thống đường biên, cột mốc; ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Bên cạnh đó, lực lượng bảo vệ biên giới 3 nước còn tích cực trao đổi thông tin, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động chống phá quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 3 nước.

“Điểm sáng” trong công tác đối ngoại biên phòng trong năm qua là Đồn Biên phòng A Pa Chải đã tham gia cùng Đoàn công tác của UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh hội đàm với chính quyền tỉnh Vân Nam và chính quyền huyện Giang Thành về chủ trương nâng cấp lối mở A Pa Chải - Long Phú thành cặp cửa khẩu song phương và mở lại hoạt động xuất, nhập cảnh tại lối mở. Ngày 1/8/2023, lối mở A Pa Chải - Long Phú hoạt động trở lại. Đơn vị đã phối hợp với Phân trạm Long Phú, trạm xuất nhập cảnh Mường Khang (Trung Quốc) làm tốt công tác kiểm soát, xuất nhập cảnh cho Nhân dân hai bên biên giới. Trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Đồn Biên phòng A Pa Chải đã phối hợp với Đại đội quản lý biên giới 118, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phoong Sa Ly tuần tra song phương 2 lần.

Trước khi tình hình dịch Covid-19 chưa bùng phát, ngoài việc tổ chức hội đàm định kỳ, hội đàm đột xuất, tuần tra song phương, gửi thư cho các lực lượng bảo vệ biên giới phía đối diện, đơn vị thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng phía bạn tuyên truyền đối ngoại bằng hai thứ tiếng (Việt Nam - Trung Quốc) tại lối mở A Pa Chải - Long Phú, phát tờ gấp tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân qua lại hai bên biên giới. Đồng thời, tham mưu cho địa phương tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại Nhân dân; duy trì, triển khai các hoạt động kết nghĩa giữa xã Sín Thầu, xã Sen Thượng (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) với trấn Khúc Thủy, huyện Giang Thành (TP. Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam).

Thời gian tới, Đồn Biên phòng A Pa Chải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng với nhiều hình thức, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng tuyến biên giới. Tiếp tục tham mưu cấp trên trao đổi, thống nhất chủ trương nâng cấp lối mở A Pa Chải - Long Phú thành cửa khẩu song phương. Duy trì tốt hoạt động kết nghĩa giữa Đồn với Đại đội quản lý bảo vệ biên giới Giang Thành, tỉnh Vân Nam. Kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến chủ quyền lãnh thổ; phối hợp đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại” - Trung tá Đoàn Thanh Tuấn cho biết.

Tuấn Anh
Bình luận

Tin khác

Back To Top