Ban CHQS huyện Nậm Pồ nhận nuôi dưỡng, hỗ trợ 9 học sinh hoàn cảnh khó khăn

17:44 - Thứ Sáu, 16/12/2022 Lượt xem: 4492 In bài viết

ĐBP - Thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, ngày 16/12/2022, Ban CHQS huyện Nậm Pồ tổ chức Lễ đón nhận nuôi dưỡng, hỗ trợ 9 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Ban CHQS huyện Nậm Pồ đón nhận 9 học sinh đơn vị nhận nuôi dưỡng, hỗ trợ.

Tại buổi lễ, Ban CHQS huyện tiếp nhận, nuôi dưỡng 3 học sinh và hỗ trợ 6 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong đó, nuôi dưỡng 3 học sinh trong quý 4 năm 2022 với mức 9,2 triệu đồng/1 học sinh; hỗ trợ 6 học sinh với mức 4,4 triệu đồng/1 học sinh. Theo lộ trình phân kỳ năm 2023, kinh phí đối với 3 học sinh được nhận nuôi dưỡng là 21,6 triệu đồng/học sinh/năm; đối với 6 học sinh được hỗ trợ là 7.400.000 đồng/học sinh/năm học. Các em sẽ được đơn vị nuôi dưỡng, hỗ trợ từ năm 2022 đến khi trưởng thành.

Bên cạnh đó, hưởng ứng Phong trào tiết kiệm “Hai nghìn đồng mỗi ngày cho giáo dục”, cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện đã tự nguyện ủng hộ 2.000 đồng/người/ngày; trung bình hằng năm ủng hộ trên 20 triệu đồng.

Với tinh thần tương thân, tương ái, phát huy truyền thống “Thương người như thể thương thân” của dân tộc, những năm qua Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” đã đồng hành, chia sẻ cùng rất nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước, giúp các em có điều kiện học tập, phát triển, trưởng thành. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I từ 2021 - 2025. Đồng thời củng cố, gắn kết tình quân - dân, tăng cường niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước và quân đội, làm tỏa sáng thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”.

Tin, ảnh: Đức Bảo
Bình luận

Tin khác

Back To Top