Giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ

09:12 - Chủ Nhật, 18/12/2022 Lượt xem: 4689 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 82 (Quân khu 2) thường xuyên quan tâm công tác giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ bằng nhiều hình thức và phương pháp linh hoạt, đa dạng. Qua đó góp phần xác định động cơ, thái độ học tập, rèn luyện đúng đắn, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Chiến sĩ Trung đoàn 82 tìm hiểu thông tin, học tập qua sách, báo.

Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn chú trọng bám sát thực tiễn, từng bước nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ; lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Để đổi mới công tác này, Trung đoàn 82 xác định phải bắt đầu từ tư duy, nhận thức của cấp ủy và đội ngũ cán bộ. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn thường xuyên thực hiện các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cấp ủy, tổ chức đảng và đơn vị; đặc biệt đưa công tác giáo dục chính trị vào vị trí trung tâm của nhiệm vụ huấn luyện. Để công tác giáo dục đạt kết quả cao, Trung đoàn 82 đã chỉ đạo đơn vị chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ mọi mặt như: Tổ chức tập huấn bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy chính trị; bảo đảm đầy đủ tài liệu; các tổ giáo viên tổ chức thông qua giáo án, bồi dưỡng cán bộ có nề nếp, chất lượng; xây dựng kế hoạch, tổ chức giáo dục chính trị cho các đối tượng chặt chẽ, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của đơn vị.

Nội dung giáo dục truyền thống, chính trị tập trung về đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả các Hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa XIII; kết quả kỳ họp Quốc hội khóa XV; tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp, tình hình nhiệm vụ của đơn vị...

Với phương châm “Lấy người học làm trung tâm của quá trình giảng dạy chính trị”, Trung đoàn 82 kết hợp các phương pháp giảng dạy truyền thống với hiện đại, tích cực triển khai và quản lý chặt chẽ việc áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn chủ động nắm chắc tình hình đơn vị, kịp thời khắc phục hạn chế trong công tác giáo dục chính trị cho bộ đội. Cùng với sinh hoạt chính trị tư tưởng, nghiên cứu học tập các chuyên đề, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước... đơn vị còn lồng ghép giáo dục truyền thống vào các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; phát huy hiệu quả giáo dục trực quan qua hệ thống panô, khẩu hiệu, bảng tin. Bên cạnh thực hiện tốt chương trình giáo dục cơ bản, đơn vị tổ chức mỗi tháng một chủ đề sinh hoạt chính trị, tư tưởng, thực hiện ngày chính trị, văn hóa tinh thần với nhiều hình thức như: “Mỗi tuần một chuyện kể về Bác”, “Mỗi ngày một điều luật”... giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm. Cán bộ chính trị thực hiện “Bốn cùng với chiến sĩ” gắn với mô hình “Tổ tư vấn tâm lý, tư vấn pháp luật”, qua đó góp phần giáo dục chính trị, bồi đắp lý tưởng, xây dựng bản lĩnh cho bộ đội.

Nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo đã được nhân rộng trong Trung đoàn 82. Trong năm 2022, Trung đoàn đã tổ chức cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp học tập 24 chuyên đề; qua kiểm tra nhận thức 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 89,43% đạt khá, giỏi. Đối với chiến sĩ mới, học 1 bài truyền thống, 6 bài cơ bản; kiểm tra nhận thức 100% đạt yêu cầu trở lên, trong đó có 85,26% đạt khá, giỏi. Đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ học các bài cơ bản theo tài liệu học tập chính trị của hạ sĩ quan, kết quả có 83,5% đạt khá, giỏi. Tổ chức thành công toạ đàm “Nhận biết hành vi vi phạm kỷ luật, mất an toàn, tâm lý bất thường và biện pháp xử lý của cán bộ cơ sở”; chủ động nắm và giải quyết tốt tình hình tư tưởng trong đơn vị, 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, xác định tốt nhiệm vụ.

Hiệu quả từ công tác giáo dục truyền thống, chính trị đã góp phần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong mỗi cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 82. Đó là nền tảng quan trọng để bộ đội vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Bài, ảnh: Thu Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top