Giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới dịp tết

09:08 - Thứ Hai, 09/01/2023 Lượt xem: 3895 In bài viết

ĐBP - Nhằm đảm bảo an ninh tuyến biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đồn Biên phòng Na Cô Sa (Bộ đội Biên phòng tỉnh) triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Na Cô Sa tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân trên địa bàn.

Đại úy Đỗ Xuân Điềm, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Na Cô Sa cho biết: Đồn đứng chân trên địa bàn xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ), quản lý 17,369km đường biên giới Việt Nam - Lào với 5 mốc quốc giới (từ mốc 36 - 40). Na Cô Sa là một trong những xã còn nhiều khó khăn, trình độ nhận thức, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân còn nhiều hạn chế; tỉ lệ hộ nghèo cao (năm 2022, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo là 71,83 %). Phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, cấp uỷ, chỉ huy đơn vị luôn quán triệt và triển khai toàn diện các mặt công tác biên phòng. Phát huy sức mạnh tổng hợp của nền biên phòng toàn dân, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm và địa bàn trọng điểm, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ để người dân vui xuân, đón tết.

Đồn Biên phòng Na Cô Sa chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới; tăng cường tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử trí hiệu quả các tình huống; duy trì nghiêm các chế độ trực và bảo đảm quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật, cơ sở vật chất. Đơn vị thường xuyên tổ chức lực lượng bám nắm tình hình địa bàn nội, ngoại biên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vi phạm của các loại đối tượng trên địa bàn biên giới. Đồng thời, phối hợp với các ban, đoàn thể, chính quyền xã Na Cô Sa và các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng cũng như hoạt động vui xuân, đón tết của người dân; tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương.

Cùng với triển khai kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn địa bàn, đơn vị cũng phân công cán bộ chiến sĩ vui tết, đón xuân cùng nhân dân, kết hợp nắm chắc tình hình, bảo vệ an toàn dịp tết. Đặc biệt là tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 vui tươi, ấm áp, nghĩa tình với các hoạt động: “Ngày hội bánh chưng xanh”, gói bánh và trao tặng 230 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng 400 chăn ấm cho học sinh mầm non; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các trò chơi phù hợp phong tục tập quán, bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn.

Năm 2022, Đồn Biên phòng Na Cô Sa đã phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 10 đối tượng vượt biên khai thác lâm thổ sản trái phép từ Lào về Việt Nam; xử phạt hành chính 1 vụ, 1 đối tượng vi phạm quy chế biên giới, nộp ngân sách Nhà nước 4 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với Công an huyện phát hiện, bắt giữ 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi trồng trái phép cây thuốc phiện. Bên cạnh đó, đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật về xây dựng và quản lý biên giới quốc gia. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; từ đó chung tay, góp sức xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh. Hiện nay toàn xã có 11 tổ, 66 thành viên tham gia tự quản an ninh trật tự; 6 tập thể, 51 cá nhân, hộ gia đình tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới. Các tập thể, cá nhân đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tích cực phối hợp với bộ đội biên phòng quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn xã.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top