Vấn đề kỳ này

Dấu ấn nơi biên cương

08:00 - Thứ Năm, 29/02/2024 Lượt xem: 3680 In bài viết

ĐBP - Tháng Ba, không khí mùa xuân vẫn tràn ngập khắp mọi nơi từ biên giới đất liền tới đồng bằng, hải đảo với nhiều lễ hội vui xuân. Nơi biên cương Tổ quốc, những người lính quân hàm xanh vẫn miệt mài từng ngày, từng giờ tuần tra, canh gác, bảo vệ đường biên, cột mốc, gìn giữ an ninh trật tự khu vực biên giới. Gác lại nỗi nhớ nhà, gia đình, người thân, những chiến sĩ biên phòng Điện Biên tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ giữ từng tấc đất biên cương, lãnh thổ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Pồn giao lưu văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết quân dân biên giới. Ảnh: Anh Dũng

Không chỉ tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, những người lính biên phòng đã tổ chức, tham gia nhiều hoạt động xây dựng mối đoàn kết quân dân; tuyên truyền, vận động bà con tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng địa bàn vững mạnh toàn diện. Hoạt động của chiến sĩ biên phòng Điện Biên đã tạo dấu ấn đậm nét khắp thôn bản tuyến biên giới Việt Nam - Lào - Trung Quốc.

Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Điện Biên quản lý tuyến biên giới dài 455,573km tiếp giáp Lào và Trung Quốc thuộc 4 huyện trải dài 29 xã với hơn 310 thôn bản (trong đó hơn 110 thôn bản giáp biên giới). Địa bàn biên giới là nơi sinh sống của 16 cộng đồng dân tộc với địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối tắt. Đây cũng là đặc điểm các đối tượng tội phạm lợi dụng vi phạm pháp luật với nhiều hình thức tinh vi, tổ chức hoạt động phi pháp, xuất nhập cảnh trái phép. Sinh sống tại địa bàn biên giới hầu hết là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống khó khăn khi hạ tầng giao thông chưa thuận lợi, kỹ thuật sản xuất, canh tác của người dân còn hạn chế. Nhận thức rõ tình hình, mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng Điện Biên luôn có bản lĩnh chính trị, nắm vững chức năng, nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, làm tròn nhiệm vụ vừa là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Trong công tác bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, BĐBP Điện Biên đã triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xâm phạm chủ quyền, an ninh biên giới; phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới... Lực lượng bộ đội biên phòng luôn túc trực, tuần tra, bảo vệ 176 mốc quốc giới giáp Lào và Trung Quốc cùng 3 cửa khẩu, 6 lối mở; tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông thương hàng hóa, giao lưu giữa nhân dân khu vực biên giới. Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, xử lý đúng, kịp thời hàng trăm vụ, hàng nghìn đối tượng vi phạm chủ quyền an ninh biên giới, bảo vệ an toàn đường biên, mốc giới.

Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, lực lượng BĐBP đã chủ động tham mưu giải quyết vấn đề phức tạp về ma túy; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên. BĐBP Điện Biên đã xác lập và phá thành công nhiều chuyên án xâm phạm an ninh quốc gia, ngăn chặn các hoạt động lợi dụng dân tộc, tôn giáo và tội phạm ma túy xuyên quốc gia; tham gia diễn tập cứu hộ cứu nạn, diễn tập cụm tác chiến biên phòng và diễn tập khu vực phòng thủ huyện, tỉnh đáp ứng yêu cầu khi có tình huống xảy ra.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Nhà hỗ trợ người dân phơi bông chít. Ảnh: Hải Yến

Địa bàn biên giới đời sống người dân còn nhiều khó khăn cả về phát triển kinh tế và văn hóa tinh thần. Thường xuyên xuống địa bàn, gắn bó với nhân dân, lực lượng BĐBP Điện Biên làm tốt công tác tham mưu và phối hợp với địa phương trong củng cố, xây dựng cơ sở chính trị; chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trọng tâm là các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, xóa đói nghèo; tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng chống tội phạm, tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc. “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”, “Hũ gạo chiến sĩ”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Con nuôi đồn biên phòng”… là những chương trình, hoạt động do BĐBP triển khai, huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ thiết thực đồng bào biên giới ổn định cuộc sống. Nâng cao nhận thức cho bà con biên giới, bộ đội biên phòng tham gia phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Năm 2024, Đồn Biên phòng Sen Thượng làm điểm tuyên truyền phổ biến pháp luật trên tuyến biên giới Việt - Trung, tuyến biên giới Việt - Lào do Đồn Biên phòng Mường Mươn đảm nhiệm. Bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, người dân thêm tin tưởng và tích cực tham gia cùng lực lượng biên phòng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng địa bàn vững mạnh về mọi mặt.

Góp sức xây dựng địa bàn biên giới, đội ngũ đảng viên biên phòng được cử tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn bản, hỗ trợ các gia đình khó khăn phát triển kinh tế đã giúp địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo. Với cách thức cầm tay chỉ việc, làm mô hình mẫu hướng dẫn bà con làm theo, nhiều mô hình phát triển sản xuất hiệu quả đã được bộ đội biên phòng thực hiện ở địa bàn biên giới. Lực lượng BĐBP chủ động phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân các thôn bản phát huy sức mạnh toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Giữa trập trùng núi rừng nơi biên cương Tổ quốc, dấu ấn của những người lính quân hàm xanh in trên từng tấc đất. Họ vẫn lặng thầm, vững ý chí, vượt khó khăn tuần tra, kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ công, nòng cốt giữ gìn biên cương, lãnh thổ quốc gia.

Gia Huy
Bình luận

Tin khác

Back To Top