Hơn 200.000 học sinh toàn tỉnh bước vào năm học mới 2022 - 2023

08:22 - Thứ Hai, 05/09/2022 Lượt xem: 12786 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (5/9), hòa trong không khí tưng bừng Ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường, cùng với thầy trò cả nước, hơn 200.000 học sinh các cấp học từ mầm non đến THPT tỉnh Điện Biên nô nức khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Để động viên, khích lệ thầy và trò các cơ sở giáo dục quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến dự lễ khai giảng tại nhiều trường ở các cấp học trong toàn tỉnh.

Học sinh Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ khai giảng năm học mới 2022 - 2023. Ảnh: Thu Hằng

Lễ khai giảng năm học mới được thực hiện đồng loạt ở các trường học bắt đầu vào lúc 8h, với các nghi thức: Chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước nhân ngày khai trường, diễn văn khai giảng năm học mới và đánh trống khai trường. Với chủ trương ngắn gọn và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, các trường thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, bố trí khoảng cách ngồi hợp lý giữa các học sinh...

Năm học 2022 - 2023 toàn tỉnh Điện Biên có 481 trường, 7.436 lớp với trên 207.600 học sinh. So với năm học trước giảm 1 trường (ở cấp mầm non); tăng 60 lớp, tăng 2.974 học sinh.

* Sáng 5/9, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa dự Lễ khai giảng năm học 2022 - 2023 tại Trường THPT Phan Đình Giót, TP. Điện Biên Phủ. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đọc thư của Chủ tịch nước gửi ngành Giáo dục và Đào tạo nhân dịp khai giảng năm học mới; đồng thời biểu dương, ghi nhận những kết quả tập thể sư phạm nhà trường đạt được trong năm học vừa qua.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giàng Thị Hoa tặng hoa chúc mừng tập thể sư phạm Trường THPT Phan Đình Giót nhân dịp khai giảng năm học mới. Ảnh: Quang Long

Năm học 2021 - 2022, với sự nỗ lực của cán bộ, giáo viên, học sinh, Trường THPT Phan Đình Giót đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, riêng tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt trên 97%. Tại Cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh, nhà trường có 1 dự án đạt giải nhì, 1 dự án đạt giải 3…

Năm học 2022 - 2023, Trường THPT Phan Đình Giót đón 430 học sinh vào học khối 10. Phát huy kết quả đạt được, Trường đề ra một số nhiệm vụ, như: Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh; chú trọng giáo dục cho học sinh về đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng; thực hiện tốt nhiệm vụ vừa dạy học, vừa phòng chống dịch bệnh; tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng chất lượng giáo dục đại trà, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo học sinh giỏi, học sinh năng khiếu để góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh nhà…

* Sáng 5/9, tới dự lễ khai giảng tại Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phạm Đức Toàn mong muốn tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường không ngừng nỗ lực, cố gắng, tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh trồng người, góp phần tạo nên những thế hệ học sinh được trang bị đầy đủ tri thức khoa học, có một nhân cách tốt, sẵn sàng kế tiếp cha anh xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, xứng đáng là những người chủ nhân tương lai của đất nước. 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phạm Đức Toàn tặng hoa chúc mừng năm học mới trường THPT thành phố Điện Biên Phủ. Ảnh: Đức Huy

Năm học 2021 – 2022, thầy và trò Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học; đạt tổng số 135 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, dẫn đầu trong số các trường THPT không chuyên của tỉnh.

Năm học 2022 - 2023 Trường THPT thành phố Điện Biên Phủ có 1.250 học sinh, cũng là năm học kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Với chủ đề “đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”, nhà trường tiếp tục đề ra nhiệm vụ quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu đặt ra, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục mũi nhọn, tăng cường kỷ cương, nền nếp trong dạy và học; tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, không ngừng đổi mới công tác quản lý giáo dục, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, tích cực, vượt mọi khó khăn để đạt được mục tiêu giáo dục, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

* Sáng nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến dự Lễ khai giảng năm học 2022 – 2023 tại Trường Tiểu học Noong Hẹt, xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến và lãnh đạo huyện Điện Biên tặng hoa chúc mừng các cháu bước vào lớp 1 Trường Tiểu học Noong Hẹt. Ảnh: Sầm Phúc

Năm học 2022 - 2023, Trường Tiểu học Noong Hẹt có gần 440 học sinh, trong đó trên 70 học sinh lớp 1. Năm học vừa qua, thầy và trò Trường Tiểu học Noong Hẹt đã nỗ lực quyết tâm, khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Tỷ lệ học sinh chuyển lớp đạt 99%; 100% hoàn thành chương trình tiểu học; trên 130 giải học sinh giỏi từ cấp huyện trở lên; cấp tỉnh 26 giải; cấp quốc gia 2 giải. Trường cũng là đơn vị dẫn đầu khối các trường tiểu học của huyện Điện Biên trong năm học vừa qua.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lò Văn Tiến ghi nhận, biểu dương những thành tích của Trường trong năm học vừa qua. Bước vào năm học mới 2022 - 2023, đồng chí đề nghị trường tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tập trung thực hiện có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện chất lượng giáo dục và khai thác sử dụng hiệu quả các phương tiện dạy học hiện đại; đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và công tác quản lý. Đội ngũ nhà giáo cần phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết nội bộ, không ngừng học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Thực hiện tốt các nội dung của cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”...

* Động viên thầy và trò nhà trường bước vào năm học mới 2022 - 2023, sáng nay, đồng chí Lò Thị Luyến, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh dự khai giảng tại Trường THPT Thanh Nưa.

Đồng chí Lò Thị Luyến, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự Lễ khai giảng tại trường THPT Thanh Nưa. Ảnh: Thùy Trang

Năm học 2021 - 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng với nhiều nỗ lực Trường THPT Thanh Nưa luôn giữ vững chất lượng giáo dục. Kết quả năm học qua, 100% học sinh đỗ tốt nghiệp (đứng thứ 8/33 trường THPT trên địa bàn tỉnh), 38 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Với những kết quả đạt được, nhà trường vinh dự đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Năm học 2022 - 2023, Trường THPT Thanh Nưa có 14 lớp với trên 600 học sinh; trong đó hơn 240 học sinh lớp 10. Trường đề ra 5 nhiệm vụ và các giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

* Khai giảng năm học 2022 - 2023, thầy và trò Trường THCS Him Lam (TP. Điện Biên Phủ) quyết tâm thực hiện tốt chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ giáo dục và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”.

Lễ đón học sinh lớp 6 Trường THCS Him Lam năm học 2022 – 2023. Ảnh: Minh Thảo

Năm học 2021 - 2022, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song thầy và trò Trường THCS Him Lam đã đoàn kết, nỗ lực vượt khó và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giáo dục, thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19. Kết quả năm học 2021 – 2022, Trường hoàn thành thắng lợi 3 mục tiêu trọng tâm, an toàn phòng chống dịch, hoàn thành chương trình học đúng kế hoạch, vượt mức các chỉ tiêu đề ra và tăng so với năm học trước. Số học sinh xếp loại rèn luyện tốt lớp 6 đạt 92,4%, lớp 7, 8 và lớp 9 đạt 94,4%; học sinh xếp loại học tập tốt lớp 6 đạt 73,7%, xếp loại giỏi lớp 7, 8 và lớp 9 đạt 71,7%; học sinh giỏi xuất sắc 84 em; học sinh giỏi 565 em. Học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố đạt tỷ lệ 54% học sinh khối 9, cấp tỉnh đạt tỷ lệ 37,4%.

Với những thành tích trên, nhà trường đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; 1 cán bộ quản lý đón nhận Huy hiệu Vì sự nghiệp phát triển tỉnh Điện Biên, 4 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen, 8 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

* Hòa cùng không khí nô nức Ngày hội Toàn dân đưa trẻ đến trường, sáng 5/9 thầy và trò Trường Tiểu học Him Lam, TP. Điện Biên Phủ tổ chức khai giảng năm học mới 2022 – 2023.

Thầy, cô giáo Trường Tiểu học Him Lam đón 157 em học sinh ngày đầu tiên bước vào lớp 1. Ảnh: Trần Dũng

Năm học vừa qua, dù còn nhiều khó khăn, song thầy và trò Trường Tiểu học Him Lam đã đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm học mới 2022 – 2023, với chủ đề “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”, phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên và hơn 1.000 học sinh các khối Trường Tiểu học Him Lam quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, xứng đáng là cơ sở giáo dục có uy tín, chất lượng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ.

Nhóm PV
Bình luận

Tin khác

Back To Top