Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô dự khai giảng tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

10:45 - Thứ Hai, 05/09/2022 Lượt xem: 5753 In bài viết

ĐBP - Sáng 5/9, thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô dự và đánh trống khai giảng tại trường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô đánh trống khai trường tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Năm học vừa qua, dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã hoàn thành nhiệm vụ năm học, tiếp tục giữ vững vị trí lá cờ đầu trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhà với nhiều kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, như: 670 học sinh giỏi, chiếm 72,28%; 253 học sinh tiên tiến, chiếm 27,29%; 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT, 28 học sinh có kết quả 3 môn xét đại học từ 27 điểm trở lên. Không chỉ vậy, 573/669 lượt thí sinh tham dự đạt học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa và máy tính cầm tay; 11 học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia…

Năm học 2022 - 2023 là năm học đầu tiên Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 10. Như vậy, trong năm học này trường sẽ triển khai 4 chương trình dạy học: Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đại trà và chuyên sâu cho lớp 10, Chương trình giáo dục phổ thông 2006 đại trà và chuyên sâu cho lớp 11, 12. Điều đó đòi hỏi tập thể sư phạm nhà trường cần quyết tâm cao hơn nữa để đổi mới phương pháp dạy học, hoàn thành tốt các mục tiêu với các hoạt động giáo dục toàn diện, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu…

Tiết mục văn nghệ do học sinh biểu diễn trong lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô biểu dương những kết quả, thành tích mà tập thể thầy và trò Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đạt được trong những năm vừa qua. Bước vào năm học mới, đồng chí đề nghị nhà trường và các em học sinh tập trung thực hiện các giải pháp để tiếp tục giữ vững danh hiệu đơn vị dẫn đầu các phong trào của ngành Giáo dục và Đào tạo, đơn vị tiên phong thực hiện hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện chất lượng giáo dục. Đội ngũ nhà giáo cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ chính trị, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Các em học sinh cần chuẩn bị tâm thế thật tốt, cùng nhau phấn đấu trong học tập, rèn luyện, tích lũy kỹ năng sống và nâng cao thành tích tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp…

Cũng trong lễ khai giảng, 2 nhà giáo của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng ba; 1 nhà giáo được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; tập thể sư phạm nhà trường được nhận Bằng khen và danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc của UBND tỉnh… Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn cũng khen thưởng nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 – 2022.

Tin, ảnh: An Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top