Huyện Tuần Giáo

Hơn 380 giáo viên tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022 – 2023

14:10 - Thứ Hai, 17/10/2022 Lượt xem: 4320 In bài viết

ĐBP - Từ ngày 17 – 28/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Tuần Giáo tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022 – 2023. Hội thi có sự tham gia của 385 giáo viên đến từ 62 đơn vị trường học trên địa bàn. Trong đó, cấp mầm non có 132 giáo viên, tiểu học 149 giáo viên và trung học cơ sở (THCS) 104 giáo viên.

Một tiết thi thực hành giảng dạy của giáo viên cấp mầm non.

Tham gia Hội thi, giáo viên phải trải qua 2 phần thi là thực hành và trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Cụ thể, đối với giáo viên mầm non, phải thực hành một hoạt động giáo dục theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi; trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân. Thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút, được hiệu trưởng nhà trường xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non. Đối với giáo viên cấp tiểu học và THCS, thực hành 1 tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi mà không được dạy trước (dạy thử); trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy tại cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang làm việc. Căn cứ vào kết quả đạt được, Phòng GD&ĐT huyện sẽ công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện với những thí sinh đạt yêu cầu theo quy định, đồng thời khen thưởng một số cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi.

Tiết thi thực hành giảng dạy của giáo viên cấp tiểu học.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực được Phòng GD&ĐT huyện Tuần Giáo tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng huyện (20/11/1952 - 20/11/2022) và kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). Qua Hội thi nhằm phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên dạy giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến; tạo động lực để giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp…

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top