Tạo điều kiện thuận lợi xuất, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới

08:14 - Thứ Sáu, 07/01/2022 Lượt xem: 2413 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo thông quan hàng hóa qua biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã duy trì, thực hiện tốt quy chế kiểm tra, giám sát chặt chẽ người, phương tiện, tạo điều kiện thông thoáng, nhanh gọn.

Lái xe giải quyết thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Thượng úy Nguyễn Xuân Anh, Phó Trạm trưởng Trạm biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang cho biết: Thời gian qua, đơn vị luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện song song 2 nhiệm vụ vừa làm tốt công tác kiểm soát xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, kiểm tra người và hàng hóa thông quan qua cửa khẩu vừa thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trong đó đặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 lên hàng đầu và đảm bảo quy trình, quy định việc quản lý xuất - nhập cảnh đối với người, phương tiện và hàng hóa tại cửa khẩu; đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu cũng như khu vực biên giới. Phía Cửa khẩu quốc tế Pang Hốc (nước CHDCND Lào) cũng duy trì tốt hoạt động xuất nhập cảnh xuất, nhập khẩu theo đúng tinh thần Hiệp nghị, Hiệp định, Quy chế biên giới, tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho nhân dân qua lại làm ăn buôn bán. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên duy trì chế độ giao ban định kỳ và đột xuất, trao đổi tình hình với Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Pang Hốc và các đơn vị liên quan (hải quan, y tế, kiểm dịch thực vật) tại cửa khẩu làm tốt công tác phòng, chống dịch từ xa.

Hiện nay Cửa khẩu quốc tế Tây Trang có thể đáp ứng tốt cho hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, phát huy giao thương với các tỉnh Bắc Lào, Đông Bắc Thái Lan, góp phần tích cực thúc đẩy xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ của tỉnh Điện Biên. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hai năm trở lại đây lưu lượng người và hàng hóa qua lại cửa khẩu giảm mạnh. Tuy nhiên Bộ đội biên phòng vẫn bố trí lực lượng, tăng ca trực 24/24 giờ; phối hợp kiểm tra, kiểm soát phục vụ công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, vừa đảm bảo việc thông quan hàng hóa cho cá nhân, doanh nghiệp khi đủ điều kiện và đảm bảo công tác phòng, chống dịch. Năm 2021, Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đã tạo điều kiện thông thoáng, nhanh chóng cho 48 mặt hàng xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất. Trong đó, nhập khẩu các mặt hàng: Hơn 8.600 tấn chuối tươi, 180m3 gỗ hương, 281 tấn cây huyết đẳng...; xuất khẩu chủ yếu các mặt hàng: Xi măng (10.700 tấn), cám cá (5.000 tấn), chanh leo (2.138 tấn), ngô giống (1.108 tấn); tạm nhập tái xuất 3.130 tấn cây địa liền, hơn 2.587 tấn lá thuốc lá, 1.388 tấn sợi thuốc lá...

Với việc đã và đang được đầu tư xây dựng hạ tầng, cơ sở vật chất tương đối bài bản, Cửa khẩu quốc tế Tây Trang đáp ứng khá tốt nhu cầu giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa. Tỉnh cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại Cửa khẩu tạo mọi điều kiện thông thoáng, thuận lợi nhất để hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang các nước bạn và ngược lại, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Đức Kiên
Bình luận

Tin khác

Back To Top