Tuần Giáo tập trung gieo cấy vụ đông xuân

08:21 - Thứ Sáu, 07/01/2022 Lượt xem: 2678 In bài viết

ĐBP - Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi trên khắp các cánh đồng huyện Tuần Giáo, bà con nông dân đang khẩn trương làm đất, nạo vét, tu sửa hệ thống mương phai, tiến hành gieo cấy lúa vụ đông xuân đúng khung thời vụ...

Người dân bản Hiệu, xã Chiềng Sinh tỉa giặm lúa.

Theo kế hoạch, vụ đông xuân năm nay huyện Tuần Giáo gieo cấy 1.090ha lúa nước, chủ yếu tập trung ở các xã: Quài Nưa, Quài Cang, Chiềng Sinh, Chiềng Đông. Về cơ cấu, chủ yếu những loại giống lúa năng suất cao và phù hợp với đặc thù địa phương như: Nghi hương 2308, ADI 168, DT66, IR64, Bắc hương 9... Theo lịch thời vụ, xuân sớm (15% diện tích) được gieo cấy từ ngày 20 - 30/12; xuân chính vụ (80% diện tích) từ 1/1 - 20/1/2022 và xuân muộn (5% diện tích) từ 21/1 - 10/2/2022. Để đảm bảo kế hoạch sản xuất lúa vụ đông xuân, huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo các xã tiến hành nạo vét hệ thống kênh mương nội đồng, kịp thời khắc phục, sửa chữa những đoạn kênh mương hư hỏng, xuống cấp; kiểm tra các hệ thống dẫn nước trước khi vào thời vụ gieo cấy, kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu nước cho sản xuất. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong canh tác lúa như SRI, “ba giảm, ba tăng”; biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM để giảm chi phí sản xuất, gia tăng giá trị, chất lượng, an toàn thực phẩm. Áp dụng biện pháp xử lý lúa lẫn tạp bằng hình thức cấy (bằng máy cấy), cày bừa, làm đất kỹ trước khi gieo cấy, vận động nhân dân thăm đồng thường xuyên cắt, nhổ cây lúa lẫn khi phát hiện trong quần thể ruộng lúa. Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời, đúng chất lượng giống, vật tư nông nghiệp; tuyên truyền, hướng dẫn nông dân kỹ thuật sản xuất, phòng trừ sâu bệnh, tuân thủ nghiêm ngặt về khung lịch thời vụ để đảm bảo hiệu quả sản xuất. Đối với những chân ruộng không đủ nước tưới, tuyên truyền vận động nhân dân chủ động chuyển sang cây trồng cạn như ngô, đậu tương, lạc, rau màu các loại có hiệu quả kinh tế cao hơn, đảm bảo thời vụ gieo trồng phù hợp.

Đến thời điểm này, một số xã trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã hoàn thành gieo cấy trà sớm, đảm bảo đúng khung thời vụ. Tại xã Chiềng Sinh, vụ đông xuân năm nay gieo cấy 122,8ha. Đến thời điểm này người dân đã gieo cấy xong trên 80% diện tích; chủ yếu giống lúa DT68, Nghi hương... Ông Lò Văn Pánh, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sinh cho biết: “Xác định đây là vụ sản xuất quan trọng trong năm nên ngay từ khi có kế hoạch của huyện, xã đã chỉ đạo nông dân tập trung giải phóng đất để gieo trồng (bắt đầu gieo từ 25/12). Đồng thời, xã cử cán bộ khuyến nông xuống địa bàn, kiểm tra thực tế đồng ruộng từ khâu làm đất, chuẩn bị giống, hướng dẫn bà con áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, cơ giới vào trồng trọt, chăm sóc lúa”.

Bà Lò Thị Thâng, bản Cản, xã Quài Cang chia sẻ: “Nhà tôi đã gieo cấy xong hơn 2.000m2 lúa nước, do thời tiết thuận lợi nên lúa xuân nhanh bén rễ và đẻ nhánh. Hiện nhà tôi đang tỉa giặm để đảm bảo mật độ, bón phân đúng nồng độ liều lượng và đúng cách, chú trọng phòng trừ, kịp thời phát hiện, xử lý sâu bệnh hại lúa”.

Ông Phạm Hữu Chiến, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuần Giáo cho biết: Đông xuân là vụ sản xuất chính và cho năng suất, sản lượng cao nhất. Đến nay nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn bà con nông dân chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất, do đó huyện đã gieo cấy được 480ha lúa, chủ yếu ở các xã: Quài Cang, Quài Nưa, Mường Mùn, Chiềng Sinh, Chiềng Đông... Với tiến độ hiện nay, việc gieo cấy lúa đông xuân sẽ đảm bảo kế hoạch đề ra là hoàn thành trước ngày 10/2. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa đông xuân trong khung thời vụ, Phòng, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện hiện đang tích cực hướng dẫn bà con chăm sóc lúa mới cấy, nhất là chú trọng duy trì nước trên mặt ruộng từ 2 - 3cm, tích cực ra đồng tỉa giặm để đảm bảo mật độ, đồng thời bón phân cân đối để lúa đẻ nhánh tập trung, phát triển đồng đều; thường xuyên theo dõi, phòng trừ sâu bệnh kịp thời, có biện pháp giữ ấm cho lúa khi xảy ra rét đậm, rét hại, đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho cây lúa sinh trưởng và phát triển; phấn đấu giành thắng lợi cả về diện tích, năng suất và sản lượng.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top