Nông dân thoát nghèo nhờ tín dụng ưu đãi

08:50 - Thứ Tư, 12/01/2022 Lượt xem: 2443 In bài viết

ĐBP - Từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội mà nhiều hộ nông dân tại huyện Nậm Pồ đã mạnh dạn đầu tư trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Gia đình ông Mùa Chớ Sùng, bản Pá Kha, xã Nà Bủng, huyện Nậm Pồ khởi nghiệp với 50 triệu đồng vay từ nguồn vốn chính sách xã hội thông qua ủy thác của Hội Nông dân xã. Theo ông Sùng, với người nông dân, để phát triển sản xuất, điều khó khăn nhất là nguồn vốn ban đầu bởi nếu vay ngoài thì hiệu quả sản xuất không đủ trả tiền lãi. Vậy nên khi có vốn chính sách ưu đãi trong tay, ông dùng toàn bộ số tiền đó mua giống cây trồng, vật nuôi, thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ sản xuất. Trên diện tích 6ha, ông trồng rừng hỗn hợp, làm trang trại nuôi thả trâu bò… Với đức tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi, sau 5 năm, gia đình ông thoát nghèo vươn lên, có “của ăn, của để” và hoàn trả được nguồn vốn vay ngân hàng. Hiện nay, gia đình ông có nguồn tích lũy 800 triệu đồng để tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế. Cũng từ mô hình kinh tế của mình, ông Sùng còn tạo thêm việc làm cho 15 nông dân khác trong bản với thu nhập bình quân từ 3 - 4 triệu đồng/tháng… Ngoài gia đình ông Sùng, trên địa bàn huyện Nậm Pồ còn có hàng trăm hộ nông dân khác nhờ cần cù, chịu khó, chăm chỉ làm ăn và biết cách sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả mà vươn lên thoát nghèo, dần ổn định cuộc sống.

Nông dân xã Vàng Đán, huyện Nậm Pồ chăm sóc cây ăn quả.

Ngoài nguồn quỹ tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, các hộ nông dân còn có thể tiếp cận với kênh vốn khác từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp do Hội Nông dân quản lý. Như tại huyện Điện Biên Đông, từ năm 2016 tới nay, vốn vay từ nguồn Quỹ này đã giúp cho hàng trăm hộ nông dân thoát nghèo và giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn. Hiện nay, Hội Nông dân huyện Điện Biên Đông đang quản lý nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân của ba cấp với số tiền gần 2,3 tỷ đồng, triển khai được 70 dự án tại 6 xã, giúp nhiều hội viên nông dân xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Như gia đình ông Sùng A Chua, bản Tìa Ló A, xã Noong U, huyện Điện Biên Đông được vay 30 triệu đồng từ Quỹ để đầu tư mua thêm 2 cặp bò sinh sản. Sau một năm chăm sóc, hai cặp bò đã sinh ra những con đầu tiên. Bê cái được giữ lại để tiếp tục sinh sản, tăng đàn; bê đực nuôi vỗ béo bán lấy tiền tái đầu tư. Đến nay, không những chỉ trả hết nguồn vốn vay mà gia đình ông Chua còn có đàn bò lên tới hàng chục con…

Có thể thấy rằng, hoạt động tín dụng hỗ trợ nông dân những năm qua, trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển mạnh mẽ về cả nguồn vốn cũng như hiệu quả sử dụng. Đến nay, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện chương trình ủy thác vốn vay cho nông dân với tổng số tiền dư nợ trên 939 tỷ đồng cho trên 20.000 hộ nông dân vay vốn thông qua 603 tổ tiết kiệm vay vốn; phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo vốn vay cho nông dân phát triển sản xuất. Không chỉ vậy, Hội Nông dân tỉnh còn triển khai nhân rộng 63 dự án từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, giúp 496 gia đình hội viên phát triển trồng trọt, chăn nuôi trâu, bò sinh sản, chăn nuôi lợn, nuôi trồng thủy sản với số tiền hơn 21,2 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn vay ưu đãi, nhiều hộ nông dân, trong đó có nhiều nông dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh có điều kiện phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Những nỗ lực đó đã góp phần giảm số hộ nghèo toàn tỉnh còn 36.374 hộ, chiếm 26,76%, giảm 3,21% so với năm 2020 (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 - 2020). Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo 30a cũng giảm từ 43,14% năm 2020 xuống còn 38,64% trong năm 2021. Không chỉ vậy, việc hỗ trợ truyền tải kịp thời, đáp ứng nhu cầu vốn cho người dân để chủ động trong khâu sản xuất kinh doanh còn góp phần hạn chế tín dụng đen ở nông thôn, giảm bớt tệ nạn xã hội, giúp nông dân có nguồn vốn phát triển bền vững hơn.

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top