Kinh tếNông thôn mới

Bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

05:14 - Thứ Hai, 18/04/2022 Lượt xem: 4831 In bài viết

ĐBP - Nhận thức rõ tầm quan trọng của tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân trên địa bàn huyện Điện Biên đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường. Qua đó, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Trước đây, công tác bảo vệ môi trường nông thôn trên địa bàn huyện Điện Biên còn nhiều bất cập do chưa kiểm soát được việc xử lý bao bì, thuốc bảo vệ thực vật; tỷ lệ thu gom rác thải ở nông thôn còn thấp; chăn nuôi chưa đảm bảo vệ sinh môi trường; chất thải rắn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất, kinh doanh không thu gom, xử lý theo quy định… Trong quá trình thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới, các địa phương đã có nhiều giải pháp thiết thực vận động người dân thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức, trách nhiệm với công tác bảo vệ môi trường, chung sức cùng cộng đồng góp phần cải tạo cảnh quan, nâng cao chất lượng môi trường sống.

Theo ông Quàng Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Mường Pồn, xác định môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống của người dân, xã đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp, các chương trình hành động, xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường hàng năm để triển khai rộng khắp đến tất cả các đơn vị trên địa bàn xã. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân bằng nhiều hình thức khác nhau, như: Phổ biến trên hệ thống loa truyền thanh, lắp đặt panô, khẩu hiệu, tổ chức thực hiện các mô hình như: Trồng hoa ven đường, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật… Đến nay, xã Mường Pồn đã được công nhận đạt chuẩn về tiêu chí môi trường, với trên 90% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch đạt gần 80% …

Là xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2017, Thanh Xương thực hiện tốt mô hình bảo vệ môi trường tại địa bàn. Theo ông Ngô Minh Cương, Chủ tịch UBND xã Thanh Xương, trước đây việc thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt còn hạn chế, vẫn còn tình trạng người dân vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường. Trong những năm gần đây, nhờ công tác tuyên truyền vận động cùng với việc phát huy vai trò của tổ tự quản vệ sinh môi trường ở các thôn bản, nên ý thức của người dân ngày càng được nâng lên, đường làng ngõ xóm sạch đẹp. Hiện nay, việc thu gom và vận chuyển rác thải đến địa điểm tập trung có đội tự quản vệ sinh môi trường, tại mỗi thôn, bản, mỗi tổ từ 5 - 7 người, thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở những hộ dân chưa đổ rác đúng nơi quy định. Hiện tại, xã Thanh Xương có nhiều điểm thu gom rác tập trung tại những điểm thu gom rác thuận tiện như đội 4a, 4b, đội c17, đội c9… góp phần hạn chế tình trạng xả rác bừa bãi.

Theo thống kê của huyện Điện Biên, hiện nay, toàn huyện có 17/21 xã được công nhận cơ bản đạt tiêu chí về môi trường. Năm 2022, trên địa bàn huyện có thêm 2 xã Pa Thơm và Phu Luông đang tiến hành thẩm định, đánh giá mức độ đạt chuẩn về tiêu chí này. Hiện toàn huyện có trên 90% số hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh; các công trình vệ sinh môi trường cho hộ gia đình, xây dựng bể thu gom rác thải tại các xã trên địa bàn huyện được các cấp chính quyền chú trọng thực hiện. Cùng với đó, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân, và triển khai thành lập tổ tự quản môi trường tại các xã, thôn bản được phát huy… qua đó nâng cao nhận thức của người dân và các tổ chức về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi, sản xuất chế biến, dần thay đổi được hành vi của người dân trong bảo vệ và giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư.

Môi trường là tiêu chí “mềm”, thực hiện khó, duy trì tiêu chí càng khó đòi hỏi sự tham gia tích cực, liên tục của người dân. Do đó, thời gian tới huyện Điện Biên tiếp tục tích cực phối hợp làm tốt công tác vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn huyện như: Tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hướng dẫn người dân chủ động phân loại, xử lý rác tại cộng đồng dân cư và hộ gia đình; tập trung xử lý vấn đề rác thải, nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi. Làm đẹp cảnh quan các công trình công cộng. Đồng thời có cơ chế, chính sách để tạo nguồn lực cho giải quyết các vấn đề môi trường nông thôn; phát động phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; trong đó, nội dung chủ yếu hướng vào xử lý môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp ở từng hộ và cộng đồng dân cư.

Thu Phương
Bình luận
Back To Top