Phát hiện, xử lý gần 200 vụ buôn lậu, 13.417 vụ ma tuý trong 6 tháng

14:36 - Thứ Năm, 04/08/2022 Lượt xem: 7839 In bài viết

Lực lượng Công an đã phát hiện nhiều đường dây, băng ổ nhóm buôn bán hàng cấm, hàng giả quy mô lớn, tạo hiệu ứng lan toả tích cực, mạnh mẽ trong toàn xã hội, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các lực lượng chức năng chống buôn lậu.

Theo Ban Chỉ đạo 138 Bộ Công an, 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Công an đã phát hiện, điều tra 191 vụ phạm tội về buôn lậu 934 vụ sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; 53 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả; 31 vụ trốn thuế; phát hiện 13.417 vụ phạm tội về ma tuý.

 Điển hình như chuyên án do phòng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, Phòng CSGT, phòng Cảnh sát Cơ động và một số đơn vị thuộc Công an huyện Tuần Giáo, Hải quan tỉnh Điện Biên đã phá thành công chuyên án, bắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển 115 bánh heroin đi tiêu thụ.

Cụ thể, ngày 2/1, tại km 01+700 QL 279 thuộc địa phận huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Giàng A Trừ, SN 1996; Ly A Khá; SN 2000; Ly A Mạnh, Sùng A Só, cùng SN 2002, đều trú ở xã Núa Ngam, huyện Điện Biên đang mang theo 4 ba lô, bên trong chứa 115 bánh heroin, 5 điện thoại và 10,5 triệu tiền mặt. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận số ma tuý trên là do chúng vượt biên sang nước ngoài mua, đang trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật vụ buôn lậu.

Ngày 8/3, Công  an TP Long Khánh, Đồng Nai đã liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển 24 tấn đường cát nhập lậu. Cụ thể lúc 7h sáng, Công an TP Long Khánh phát hiện xe ô tô tải 37C -328.54 do Trần Ngọc Tạo, SN 1989, trú ở xã Tân Sơn, Đô Lương, Nghệ An điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên đã kiểm tra và phát hiện trên xe có 203 bao đường cát loại 50kg/bao, trên bao có các dòng chữ nước ngoài, lái xe không xuất trình được hoá đơn, chứng từ; 11h cùng ngày, Công an TP Long Khánh phát hiện hộ kinh doanh do bà Bùi Thị Thanh Vân, SN 1964, ở đường Nguyễn Du, phường Xuân An, TP Long Khánh làm chủ đang cất giấu 286 bao đường cát tương tự như vụ trên.

Trước đó, ngày 28/2, CBCS Phòng 3, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cảnh sát kinh tế) phối hợp với Hải đội kiểm soát trên biển thuộc khu vực miền Nam, Cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan bắt giữ 1 tàu vận chuyển 431 lít dầu FO không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, tự ý phá niêm phong hàng hoá giám sát của Hải quan.

Ban Chỉ đạo 138 Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng Công an các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công an về công tác phòng, chống tội phạm bảo đảm ANTT. Ban chỉ đạo 138 địa phương và Ban Chỉ đạo 138 các địa phương đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ, cấp uỷ, chính quyền địa phương ba hành nhiều văn bản chỉ đạo Công an các cấp, các đơn vị chức năng triển khai, lồng ghép các nội dung chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong Kế hoạch công tác năm 2022 và Cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; thực hiện kết quả công tác phòng chống tội phạm nói chung, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói riêng.

Đã tổ chức kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Chủ động, đấu tranh có trọng tâm, trong điểm theo phương châm “Xử lý 1 vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, đã phát hiện nhiều đường dây, băng ổ nhóm buôn bán hàng cấm, hàng giả quy mô lớn, tạo hiệu ứng lan toả tích cực, mạnh mẽ trong toàn xã hội, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của các lực lượng chức năng chống buôn lậu.

Đại tá Vũ Như Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an cho biết, dự báo tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại sẽ diễn ra phức tạp vì nhu cầu về hàng hoá cuối năm rất lớn. Ngoài thủ đoạn lợi dụng đường bộ, đường biển, đường sắt để vận chuyển hàng hoá nhập lậu đường hàng không cũng sẽ là tuyến phức tạp do dịch COVID đã được kiểm soát, vận chuyển qua đường hàng không tăng vọt.  Bên cạnh đó, tình trạng tội phạm lợi dụng không gian mạng để mua bán hàng lậu, hàng giả, lừa đảo, trốn thuế…cũng sẽ diễn biến phức tạp.   “Chính vì vậy, Bộ Công an sẽ tập trung đấu tranh với các tổ chức buôn lậu, các đường dây tội phạm lớn; chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố đấu tranh, xử lý tội phạm tại địa phương; đề nghị các cơ quan chức năng như Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Quản lý thị trường…phối hợp tích cực” – Đại tá Vũ Như Hà kiến nghị.

Theo CAND
Bình luận

Tin khác

Back To Top