Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ XI, năm 2022

11:20 - Thứ Năm, 19/05/2022 Lượt xem: 12242 In bài viết

ĐBP - Sáng ngày 19/5, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh diễn ra Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ XI, năm 2022. Đến dự có các đồng chí: Giàng Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Mừng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo – Ban Tổ chức Đại hội…

Lễ khai mạc được bắt đầu với phần rước đuốc tới bồn đuốc của Đại hội. Ngọn lửa truyền thống Đại hội TDTT tỉnh lần thứ XI được lấy từ Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ được vận động viên Lò Văn Biển, kiện tướng quốc gia môn Karate cùng 10 vận động viên tiêu biểu, xuất sắc của tỉnh rước tới Đại hội. Sau khi bồn đuốc Đại hội được thắp sáng, chương trình khai mạc tiếp tục với các phần nghi lễ: Chào cờ; tuyên thệ của vận động viên, trọng tài; trao cờ lưu niệm cho các đoàn… Đặc biệt là chương trình biểu diễn nghệ thuật, võ thuật chào mừng với chủ đề “Điện Biên tự hào và khát vọng” với sự tham gia của tập thể nam nữ diễn viên, vận động viên, chiến sĩ Đoàn Nghệ thuật tỉnh, Trung đoàn Bộ binh 82 – Quân khu 2, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh…

Đại hội TDTT lần thứ XI, năm 2022 lần này có sự tham gia của 22 đoàn vận động viên đến từ các huyện, thị xã, thành phố, các ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang, các trường chuyên nghiệp, thu hút trên 1.000 vận động viên tham gia. Các vận động viên thi đấu tranh 84 bộ huy chương của 84 nội dung với 18 môn thể thao bao gồm: Aerobic, bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn, bơi, Billiards & Snooker, cờ vua, cờ tướng, cầu lông, chạy việt dã, điền kinh, quần vợt, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, tù lu, tung còn (trong đó 3 môn: bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá đã tổ chức trước Đại hội).

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo – Ban Tổ chức Đại hội, nhấn mạnh: Trong những năm qua, phong trào rèn luyện TDTT trên địa bàn tỉnh đã và đang trở thành phong trào quần chúng rộng lớn, thu hút đông đảo tầng lớp Nhân dân tham gia ở rất nhiều môn thể thao, phù hợp với từng lứa tuổi, giới tính. Từ trong phong trào TDTT quần chúng đã xuất hiện nhiều gương điển hình, tiêu biểu bổ sung cho các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh nhà, như vận động viên Quàng Thị Lai (môn Điền kinh), Lò Văn Biển (môn Karate) và nhiều vận động viên ở các môn thể thao khác, góp phần nâng cao thành tích thi đấu và vị thế của thể thao Điện Biên tại các giải khu vực, toàn quốc. Đại hội TDTT lần thứ XI là dịp để chúng ta nhìn lại và đánh giá thực chất phong trào TDTT quần chúng trong từng huyện, thị xã, thành phố. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và xây dựng phong trào TDTT quần chúng, quyết tâm đưa các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển lên một tầm cao mới, góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực, tầm vóc cho Nhân dân. Đại hội cũng là dịp để sát hạch, tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao thành lập đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bắt đầu tranh tài ở các môn thi đấu. Thời gian thi đấu chính thức tại Đại hội diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 19 – 23/5 tại các địa điểm trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ XI, năm 2022.
Ngọn lửa truyền thống Đại hội TDTT tỉnh lần thứ XI lấy từ Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ được vận động viên Lò Văn Biển, kiện tướng quốc gia môn Karate cùng 10 vận động viên tiêu biểu, xuất sắc của tỉnh rước tới Đại hội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng, Trưởng Ban Chỉ đạo – Ban Tổ chức Đại hội thắp sáng ngọn đuốc Đại hội.
Quang cảnh Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ XI, năm 2022.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng, Trưởng Ban Chỉ đạo – Ban Tổ chức Đại hội trao cờ cho các đơn vị tổ chức tốt Đại hội TDTT cơ sở.
Đồng chí Giàng Thị Hoa, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng cờ lưu niệm, động viên các đoàn tham gia Đại hội TDTT tỉnh lần thứ XI, năm 2022.
Tiếp nối Lễ khai mạc là Chương trình biểu diễn nghệ thuật, võ thuật chào mừng với chủ đề “Điện Biên tự hào và khát vọng”
Phần biểu diễn võ thuật đặc sắc với nhiều động tác khó.
Màn biểu diễn võ thuật hoành tráng, hào hùng, góp phần cổ vũ tinh thần các vận động viên trước giờ tham gia tranh tài các môn thi đấu của Đại hội.

 

Tin, ảnh: An Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top