Đại hội TDTT tỉnh lần thứ XI thành công tốt đẹp

20:05 - Thứ Hai, 23/05/2022 Lượt xem: 6263 In bài viết

ĐBP - Sau 5 ngày (19 - 23/5) tranh tài sôi nổi, chiều nay (23/5), Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ XI năm 2022 đã tổ chức bế mạc và trao giải thưởng cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc.

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo – Ban Tổ chức Đại hội trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia Đại hội.

Đại hội có sự tham gia của 22 đơn vị, gồm: 10 huyện, thị xã, thành phố; 6 ngành; 6 đơn vị lực lượng vũ trang; thu hút trên 1.000 vận động viên tham gia ở 18 môn thể thao với 84 nội dung. Kết quả thi đấu, có 21/22 đoàn đạt huy chương tại Đại hội. Ban tổ chức đã trao 15 cờ chuyên môn và giải thưởng cho các đơn vị đạt thành tích nhất, nhì, ba theo từng khối và thành tích nhất nhì ba toàn đoàn. Cụ thể: Khối các ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo xếp nhất khối với 20 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 9 huy chương đồng. Khối các huyện vùng thấp, huyện Điện Biên xếp nhất khối với 16 huy chương vàng, 17 huy chương bạc, 20 huy chương đồng. Khối các huyện vùng cao, huyện Nậm Pồ xếp nhất khối với 3 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 3 huy chương đồng. Khối lực lượng vũ trang, Công an tỉnh xếp thứ nhất với 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Xếp hạng chung cuộc toàn đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo xếp thứ nhất, huyện Điện Biên xếp thứ 2, TP. Điện Biên Phủ xếp thứ 3.

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo – Ban Tổ chức Đại hội tặng hoa và Cờ cho các đội đạt giải nhất, nhì, ba toàn đoàn.

Phát biểu tại lễ bế mạc, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo - Ban Tổ chức Đại hội chúc mừng các đơn vị, vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích cao trong Đại hội TDTT tỉnh lần thứ XI. Đồng thời nhấn mạnh, Đại hội TDTT tỉnh là dịp để nhìn lại và đánh giá thực chất phong trào TDTT quần chúng trong từng huyện, thị xã, thành phố, từng cơ quan, đơn vị, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và xây dựng phong trào TDTT quần chúng. Đại hội cũng là dịp để sát hạch, tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao, thành lập đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Thời gian tới, các sở ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào TDTT tại đơn vị, địa phương mình. Quyết tâm đưa các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” phát triển lên một tầm cao mới, góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực, tầm vóc cho nhân dân.

Nhân dịp này, UBND tỉnh khen thưởng 11 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức đại hội và tham gia Đại hội TDTT tỉnh lần thứ XI, năm 2022.

Tin, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top