Giải đấu bóng chày toàn quốc lần đầu tiên thu hút 8 đội tham gia

09:13 - Thứ Sáu, 29/07/2022 Lượt xem: 7048 In bài viết

Ngày 28-7, lễ khai mạc Cúp các câu lạc bộ Bóng chày toàn quốc năm 2022, cũng là giải bóng chày toàn quốc đầu tiên, chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Giải thu hút 168 vận động viên bóng chày Việt Nam và nước ngoài tham gia thi đấu dưới màu áo của 8 câu lạc bộ trên cả nước.

 Ông Trần Đức Phấn – Chủ tịch Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam và cựu tuyển thủ bóng chày chuyên nghiệp Hàn Quốc Lee Man Soo, đại diện Quỹ Hulk Foundation ném bóng khai cuộc giải đấu.

Cúp các câu lạc bộ Bóng chày toàn quốc năm 2022 do Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam tổ chức nhằm quảng bá, giới thiệu môn bóng chày đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt chú trọng đến học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên Việt Nam trên toàn quốc nhằm thu hút các bạn trẻ tham gia tập luyện nâng cao sức khỏe, cải thiện thể chất và hòa nhập “văn hóa bóng chày” cùng bè bạn thế giới.

Tám câu lạc bộ bóng chày trên toàn quốc dự giải gồm: Hà Nội Archer A, Hà Nội Archer B, Ulis Devil Bats, Hà Nội Capital, thành phố Hồ Chí Minh I, thành phố Hồ Chí Minh II – Sài Gòn Storm, Đà Nẵng và Ho Chi Minh city Pioneers.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao, Chủ tịch Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam Trần Đức Phấn cho hay: “Giải Cúp các câu lạc bộ Bóng chày toàn quốc năm 2022 nằm trong hệ thống các giải thi đấu Bóng chày quốc gia và là giải đấu chính thức đầu tiên của Liên đoàn Bóng chày và bóng mềm Việt Nam, đánh dấu một cột mốc quan trọng trên chặng đường phát triển của Liên đoàn sau hơn một năm thành lập.

Giải đấu lần này cũng rất vinh dự được chào đón cựu ngôi sao bóng chày Hàn Quốc Lee Man Soo, đại diện Quỹ Hulk Foundation. Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam sẽ hợp tác với Quỹ Hulk Foundation về việc tuyển chọn tập huấn các chày thủ Việt Nam tham gia các giải đấu quốc tế sắp tới”.

Một vận động viên thi đấu tại giải.

Cũng tại lễ khai mạc, đại diện Quỹ Hulk Foundation - Đơn vị tài trợ, hỗ trợ chuyên môn trọng tài cho giải đã trao tặng số tiền 200 triệu đồng tới Liên đoàn Bóng chày và bóng mềm Việt Nam.

Bên cạnh quỹ Hulk Foundation, Hội Bóng chày Nhật Bản - Việt Nam và Hội Bóng chày Ủy ban Thể thao và Olympic Hàn Quốc tại Việt Nam... cũng đã tham gia tài trợ và hỗ trợ công tác chuyên môn cũng như công tác tổ chức giải.

Giải đấu sẽ kết thúc vào ngày 31-7.

Theo HNM
Bình luận

Tin khác

Back To Top