Điền kinh, cử tạ Việt Nam giành thêm 6 Huy chương vàng tại ASEAN Para Games 2022

07:12 - Thứ Ba, 02/08/2022 Lượt xem: 5329 In bài viết

Ngày 1-8, kết thúc ngày thi đấu đầu tiên, các vận động viên điền kinh, cử tạ đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam đã giành thêm 6 Huy chương vàng tại ASEAN Para Games 2022.

Vận động viên cử tạ Châu Hoàng Tuyết Loan phá kỷ lục Đại hội với mức tạ 104 kg, giành Huy chương vàng.

Trong ngày thi đấu đầu tiên môn điền kinh, các vận động viên Việt Nam đã giành được 4 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc, 2 Huy chương đồng, đều đến từ các nội dung ném đĩa, ném lao.

Ở nội dung ném đĩa nữ hạng thương tật F37, vận động viên Hà Thị Huệ đã giành được Huy chương vàng với thành tích 18,19m. Cũng ở nội dung trên, tuyển thủ Nguyễn Thị Mai giành Huy chương bạc với 15,17m. Giành Huy chương đồng là vận động viên Apasiri (Thái Lan) với thành tích 11,57m.

Vận động viên Trần Văn Nguyên.

Ở nội dung ném đĩa nam hạng F40-41, vận động viên Trần Văn Nguyên đã giành Huy chương vàng với thành tích 24,86m. Anh còn giành thêm Huy chương bạc ném lao nam F40-41 với thành tích 31,64m. Ở nội dung ném đĩa nam hạng thương tật F35-37, vận động viên Trần Nam Long giành Huy chương đồng với thành tích 25,67m.

Ở nội dung ném lao nam F53-55, vận động viên Kiều Minh Trung giành Huy chương vàng với thành tích 26,75m. Võ Thị Thu Thuận giành Huy chương đồng ném lao nữ F42. Còn Trần Thị Thúy Hằng giành Huy chương bạc ném lao nữ F42/43/44.

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Hải (bên phải) giành Huy chương vàng đẩy tạ nữ hạng thương tật F57.

Ở nội dung đẩy tạ nữ hạng thương tật F57, vận động viên Nguyễn Thị Hải giành Huy chương vàng với thành tích tốt nhất 8,38 m sau 6 lượt thi.

Còn ở môn cử tạ, vận động viên Châu Hoàng Tuyết Loan xuất sắc giành Huy chương vàng hạng dưới 55kg nữ, đồng thời phá kỷ lục Đại hội với mức tạ 104 kg ở lần cử thứ 3.

Còn vận động viên Đặng Thị Linh Phượng giành Huy chương vàng hạng dưới 50kg nữ khi đạt mức tạ 101kg ở lần cử thứ hai, hơn vận động viên về nhì người Thái Lan 13kg. Linh Phượng cũng phá kỷ lục Đại hội.

Như vậy, kết thúc ngày thi đấu chính thức đầu tiên, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam giành tổng cộng 12 Huy chương vàng (6 Huy chương vàng môn bơi, 4 Huy chương vàng điền kinh, 2 Huy chương vàng cử tạ).

Theo HNM
Bình luận

Tin khác

Back To Top