Nhìn lại ngày thi đấu thứ ba World Cup Qatar

14:51 - Thứ Tư, 23/11/2022 Lượt xem: 4035 In bài viết

Ngày thi đấu vòng bảng thứ ba của kỳ World Cup Qatar 2022 đánh dấu ngày một đội bóng châu Á là Saudi Arabia đánh bại một trong những cái tên sáng giá nhất cho ngôi vô địch là Argentina, đồng thời cũng chấm dứt thành tích 36 trận bất bại của đội tuyển này.

Messi được giới truyền thông săn đón khi dẫn đầu đội tuyển Argentina bước vào trận gặp Saudi Arabia.

Khoảnh khắc Messi mở tỷ số giúp Argentina dẫn trước Saudi Arabia.

Cảm xúc của Messi sau khi Saudi Arabia vươn lên dẫn trước 2-1 Argentina.

Các cầu thủ của Saudi Arabia - Abdulellah Al-Malki và Mohammed Al Burayk ăn mừng chiến thắng lịch sử trước nỗi thất vọng của Messi và đồng đội.

Màn ăn mừng đầy thăng hoa của Salem Al-Dawsari sau khi ghi bàn thứ hai vào lưới Argentina.

Người hâm mộ Saudi Arabia ăn mừng chiến thắng trước Argentina.

Các cầu thủ Tunisia (áo trắng) đã có trận đấu kiên cường trước Đan Mạch.

Sự chán nản của Christian Eriksen (Đan Mạch) sau trận hòa không bàn thắng với Tunisia.

Hội cổ động viên Tunisia phấn khích trước trận gặp Đan Mạch.

Ngôi sao của đội tuyển Ba Lan - Lewandowski thẫn thờ sau khi đá hỏng quả phạt đền 11m.

Lewandowski không thể hài lòng với cú sút phạt đền của mình, để kết quả chung cuộc Ba Lan chia điểm cùng Mexico.

Craig Goodwin (Australia) ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trước đội tuyển Pháp.

Cú bắt vô lê của Giroud (Pháp).

Antoine Griezmann (Pháp) thực hiện quả đá phạt góc dưới mái vòm sân vận động Al Janoub.

Mathew Leckie (Australia) tranh bóng quyết liệt cùng 2 trung vệ Pháp Adrien Rabiot và Aurelien Tchouameni.

Một cổ động viên Pháp cùng chú gà trống Gô-loa có mặt trên khán đài trận Pháp gặp Australia.

Kylian Mbappe đánh đầu ghi bàn thắng thứ ba cho đội tuyển Pháp vào lưới Australia.

Theo Nhân dân
Bình luận

Tin khác

Back To Top