Gắn kết những người làm báo Điện Biên

07:03 - Thứ Bảy, 24/06/2023 Lượt xem: 5255 In bài viết

ĐBP - Hướng tới kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức thi đấu giao lưu thể thao giữa các chi hội nhà báo và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú trên địa bàn. Đây là một hoạt động thể thao thiết thực và đầy ý nghĩa khi các hội viên không chỉ được gặp gỡ, giao lưu thi đấu thể thao mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết, gắn bó giữa những người làm báo tỉnh nhà...

Trận thi đấu môn bóng chuyền hơi giữa Báo Điện Biên Phủ và Liên quân các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Điện Biên.

Sôi nổi giải thể thao

Cứ đến trung tuần tháng 6, những người làm báo lại hướng về ngày kỷ niệm Báo chí cách mạng Việt Nam. Năm nay, không khí đó còn rộn ràng hơn khi Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục tổ chức cho đội ngũ những người làm báo giao lưu thi đấu thể thao. Tham gia sân chơi này có gần 100 lượt vận động viên là hội viên hội nhà báo thuộc các chi hội như: Báo Điện Biên Phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật và các cơ quan báo Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên không chuyên tham gia thi đấu 3 môn thể thao, gồm: Bóng đá nam, bóng chuyền hơi và kéo co. Ngay từ khi có thông tin từ Hội Nhà báo tỉnh về giải thể thao, không khí rộn ràng đã lan tỏa khắp làng báo tỉnh nhà. Các hội viên của từng đơn vị đã thành lập các đội thi đấu theo từng môn và gấp rút tổ chức tập luyện. Ngoài những lúc làm nhiệm vụ chuyên môn, thời gian rảnh rỗi các đơn vị tham gia giải đều tự tổ chức tập luyện. Không những thế, để tăng hiệu quả cho việc tập luyện và có phần thăm dò đối thủ, các đơn vị đã có những trận thi đấu “nháp” ở các môn bóng đá, bóng chuyền hơi trước giờ khai cuộc chính thức...    

Để đảm bảo cho các vận động viên tham gia thi đấu đạt hiệu quả, Ban Tổ chức đã bố trí thời gian và địa điểm thi đấu cho từng môn cụ thể. Trong đó, đối với môn bóng đá nam được tổ chức thi đấu tại sân cỏ nhân tạo Ta Pô; môn bóng chuyền hơi và kéo co được tổ chức tại sân trụ sở Báo Điện Biên Phủ. Với môn bóng đá nam, có 3 đội bóng tham gia thi đấu là các đội thuộc Chi hội Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Chi hội Báo Điện Biên Phủ và đội Liên quân các cơ quan báo chí Trung ương. Mặc dù không thi đấu thường xuyên, nhưng khi đến với giải đấu, các vận động viên, các đội bóng đều đã thi đấu nhiệt tình, cống hiến cho khán giả những trận bóng sôi nổi, hào hứng. Đặc biệt là trận thi đấu giữa Báo Điện Biên Phủ và Liên quân các cơ quan báo chí trung ương thường trú là gay cấn, kịch tính hơn cả với màn rượt đuổi tỉ số ngoạn mục. Xét về nhiều khía cạnh, 2 đội không quá chênh lệch nhau về nhân lực, kỹ, chiến thuật nên phải đến những phút bù giờ mới xác định được đội chiến thắng. Tuy kết quả chung cuộc ở nội dung bóng đá nam, cả 2 đội không phải là đội vô địch nhưng các vận động viên thi đấu trận đó đều giành được huy chương trong lòng khán giả...

Đến với môn bóng chuyền hơi, sự xuất hiện của các vận động viên đoàn Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh khiến cho nội dung này càng thêm hấp dẫn. 4 đội không chia bảng mà thi đấu vòng tròn, đội nào chiến thắng nhiều nhất là đội vô địch. Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút sáng, 12 trận thi đấu bóng chuyền hơi kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ dưới cái nắng gay gắt của mùa hè đã bào mòn thể lực của các vận động viên không chuyên. Thế nhưng với tinh thần thể thao đoàn kết, các trận thi đấu vẫn diễn ra sôi nổi, hào hứng và kịch tính cho đến những điểm số cuối cùng... Với sự cống hiến đó, các vận động viên không chuyên làng báo nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, không chỉ của đồng nghiệp mà cả những người hâm mộ bộ môn bóng chuyền hơi. Tiếng cổ vũ, hò reo vang động cả trụ sở Báo Điện Biên Phủ...

Gắn kết những người làm báo

Hoạt động giao lưu thể thao càng sôi động hơn nữa khi bước vào bộ môn kéo co. Đây là môn thể thao tập thể, đòi hỏi sự gắn kết của nhiều cá nhân. Thế nên, gần như tất cả các hội viên Hội Nhà báo tỉnh đều đã tập trung về sân trụ sở Báo Điện Biên Phủ để chuẩn bị cho nội dung thi đấu cuối cùng này. Đã lâu rồi tại đây mới tập trung đông phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và có cả các cộng tác viên của các cơ quan báo chí đến thế. Có những người là đồng nghiệp nhưng công tác ở những cơ quan khác nhau, bộ phận khác nhau nên đến hôm nay mới có dịp được gặp. Hoặc cũng có những phóng viên do đặc thù nghề nghiệp mà lâu rồi mới được chuyện trò với những người bạn trong làng báo của mình... Phóng viên Nguyễn Phương Dung, Chi hội Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chia sẻ: “Cùng công tác trong lĩnh vực báo chí nhưng nếu không trùng hợp trong quá trình tác nghiệp thì chúng tôi ít có dịp được gặp nhau như thế này. Đến đây tôi được gặp thêm nhiều đồng nghiệp trong làng báo ở các đơn vị khác. Họ có thể làm việc tại bộ phận kỹ thuật, hành chính hay là những cộng tác viên mà trước đây tôi chưa hề biết hoặc đã nghe tên nhưng chưa được gặp mặt. Tôi thấy đây là cơ hội tốt để các anh chị em hội viên Hội Nhà báo tỉnh nhà được giao lưu thể thao; đồng thời, cũng là dịp để mỗi người nâng cao ý thức trong việc tích cực rèn luyện sức khỏe, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn”.

Còn với phóng viên Trịnh Xuân Tư, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Điện Biên đây là dịp để anh gặp gỡ với các bạn đồng nghiệp tại địa phương. Anh Trịnh Xuân Tư cho biết: “Đến với giải giao lưu này ngoài việc thỏa mãn đam mê với thể thao tôi còn được biết thêm các bạn đồng nghiệp ở các cơ quan báo chí khác. Đã công tác ở đây nhiều năm nhưng có nhiều bạn phóng viên, biên tập viên mới vào nghề hoặc ít giao lưu nên tôi chưa được tiếp xúc. Nhờ những lần như thế này mà chúng tôi được biết nhau, cùng thi đấu thể thao, tương lai có thể trao đổi về nghiệp vụ cũng như hỗ trợ nhau trong quá trình tác nghiệp. Bởi báo chí là sự kết nối, nếu không có điều đó rất khó có thể làm việc hiệu quả được...”.

Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng, giải thể thao do Hội Nhà báo tỉnh Điện Biên tổ chức đã khép lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Vì là thi đấu nên sẽ có đội thắng, đội thua, đội xếp hạng nhất, đội về thứ nhì. Nhưng kết quả đó không thực sự quan trọng. Điều ý nghĩa và thành công nhất của giải thể thao đó chính là sự gắn kết của những người làm báo Điện Biên. Để từ đó, “những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa” cùng tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Diệp Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top