Xạ thủ Mộng Tuyền giành tấm vé thứ 4 dự Olympic cho thể thao Việt Nam

10:18 - Thứ Năm, 11/01/2024 Lượt xem: 1939 In bài viết

Chiều 10-1, xạ thủ Lê Thị Mộng Tuyền xuất sắc giành tấm vé thứ 4 tham dự Olympic Paris 2024 cho thể thao Việt Nam ở nội dung 10m súng trường hơi nữ.

Xạ thủ Mộng Tuyền.

Ở chung kết Giải bắn súng vô địch châu Á 2024 đang diễn ra tại Indonesia, Mộng Tuyền giành 125,9 điểm, đứng thứ 4, kém các xạ thủ của Trung Quốc (126,3), Ấn Độ (127,2 và 126,4). Do hai quốc gia này đã có vận động viên giành suất dự Olympic Paris nên Tuyền chỉ cần đứng trên 1 trong 2 xạ thủ của Iran và Singapore là giành suất.

Trước Mộng Tuyền, bắn súng Việt Nam đã có Trịnh Thu Vinh giành suất dự Olympic Paris 2024, khi đứng top 5 nội dung 10m súng ngắn hơi nữ tại giải bắn súng vô địch thế giới 2023.

Như vậy, bắn súng Việt Nam đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu đề ra với ngành thể thao là giành ít nhất 1 suất tham dự Olympic Paris 2024 tại Giải bắn súng vô địch châu Á 2024, diễn ra ở Indonesia, từ ngày 4 đến 18-1. Đây là giải đấu được tính vòng loại Olympic Paris 2024.

Tính đến thời điểm hiện tại, thể thao Việt Nam đã có 4 vé chính thức tham gia Olympic Paris 2024, thuộc về Nguyễn Thị Thật (xe đạp), Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội), Trịnh Thu Vinh và Lê Thị Mộng Tuyền (bắn súng).

Theo HNM
Bình luận

Tin khác

Back To Top