Cúp Hùng Vương được tổ chức ngay sát giải Cúp các CLB nữ châu Á 2024

10:18 - Thứ Sáu, 12/01/2024 Lượt xem: 2855 In bài viết

Cúp Hùng Vương của bóng chuyền Việt Nam năm nay sẽ có thay đổi khác so với những mùa giải trước và điều này nhằm phù hợp cùng chương trình thi đấu giải vô địch quốc gia 2024.

Cúp Hùng Vương 2024 đã sớm xác định các đội tham dự thay vì phải chờ sau thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia như trước đây. 

Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam chính thức ban hành điều lệ Cúp Hùng Vương 2024. Theo đó, Liên đoàn lựa chọn 4 đội nam, 4 đội nữ có kết quả tốt nhất của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 trao suất dự giải đấu này. Thông thường, Cúp Hùng Vương được tổ chức ngay sau vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia trong năm đó và 4 đội nam, 4 đội nữ có kết quả tốt nhất sau vòng đấu trên được dự giải này.

“Sự thay đổi và Liên đoàn lựa chọn 4 đội nam, 4 đội nữ có kết quả tốt nhất ở giải vô địch quốc gia 2023 để trao suất dự Cúp Hùng Vương 2024 là nhằm phù hợp với giải vô địch quốc gia 2024. Bởi lẽ, giải vô địch quốc gia 2024 thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt gồm 9 đội nam, 9 đội nữ theo các giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Do có 9 đội nam, 9 đội nữ và đấu thể thức như vậy nên có thể ở giai đoạn 1 có đội đấu 5 trận hoặc có đội đấu 4 trận từ đó sẽ chưa đảm bảo được đầy đủ số trận để các đội bóng giành được vị trí dẫn đầu và dự Cúp Hùng Vương ngay tiếp theo. Chúng tôi lựa chọn trao suất 4 đội nam, 4 đội nữ đạt kết quả tốt nhất giải vô địch quốc gia 2024 để dự Cúp Hùng Vương 2024 là tối ưu”, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường đã trao đổi.

Như vậy, các đội dự kiến dự Cúp Hùng Vương 2024 gồm Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng, Thể Công Tân Cảng, Hà Tĩnh (nam) và Ninh Bình, Hóa chất Đức Giang tia sáng, VTV Bình Điền Long An, Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước (nữ).

Cúp Hùng Vương 2024 sẽ tổ chức từ ngày 11 tới 14-4 tại nhà thi đấu thành phố Việt Trì (Phú Thọ).

Khúc mắc lớn nhất là giải đấu được tổ chức lại có thời điểm gần với Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2024 và giải trên được Liên đoàn bóng chuyền châu Á ấn định diễn ra từ ngày 13 tới 20-4. Quy định của giải là đội nữ vô địch quốc gia được tham dự.

“Chúng tôi có nắm được thời gian như vậy. Tuy nhiên, thời điểm tổ chức Cúp Hùng Vương 2024 đã được xem xét kỹ càng và chỉ có giai đoạn trên tổ chức được do diễn ra ngay sau giai đoạn 1 của giải vô địch quốc gia 2024. Khi Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2024 có lịch thi đấu ban hành, chúng tôi sẽ thông báo tới đội nữ Ninh Bình để nắm bắt thông tin. Quyền lợi của đội nữ Ninh Bình là được dự Cúp Hùng Vương 2024 và Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2024, đơn vị này sẽ tự quyết định đăng ký dự giải đấu nào”, ông Lê Trí Trường cho biết thêm ở ngày 12-1.

Đây là lần đầu tiên, Cúp Hùng Vương đã xác định được các đội bóng tham dự khi giải chưa diễn ra. Trong trường hợp có đội bóng nào (nam, nữ) rút lui không góp mặt, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam sẽ trao suất đối với đội có hạng 5 ở giải vô địch quốc gia 2023 nhận tấm vé này.

Năm 2023, vô địch Cúp Hùng Vương là đội nam Biên Phòng và đội nữ Hóa chất Đức Giang tia sáng. Năm ngoái, đội vô địch quốc gia là nam Sanest Khánh Hòa và nữ Ninh Bình.

Theo SGGP
Bình luận

Tin khác

Back To Top