1.500 vận động viên tham gia chạy Điện Biên Phủ Marathon 2024

12:57 - Chủ Nhật, 14/01/2024 Lượt xem: 4811 In bài viết

ĐBP - Giải chạy Điện Biên Phủ Marathon 2024 khởi chạy sáng ngày 14/1 với sự tham gia của 1.500 vận động viên từ khắp mọi miền đất nước, trong đó có nhiều người nước ngoài. Các vận động viên tham gia ở nhiều cự ly của Giải chạy Điện Biên Phủ Marathon 2024 - Về miền pháo đài hoa.

Đây là hoạt động do UBND TP. Điện Biên Phủ tổ chức trong khuôn khổ Lễ hội Hoa anh đào - Điện Biên Phủ năm 2024, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng  Điện Biên Phủ.

Lãnh đạo UBND tỉnh và TP. Điện Biên Phủ tặng hoa và giấy chứng nhận cho các đơn vị tài trợ.

Với ý nghĩa đặc biệt ấy, Giải chạy có 4 cự ly: 5km (619 vận động viên tham gia), 10km (209 vận động viên), 21km (177 vận động viên), 42km (128 vận động viên). Với cự ly 42km, các vận động viên xuất phát từ địa danh lịch sử Mường Phăng, chạy qua các cung đường đẹp, thiên nhiên hùng vĩ, đặc trưng của núi rừng Tây Bắc. Các cự ly còn lại xuất phát từ Quảng trường 7/5, chạy quanh TP. Điện Biên Phủ, qua các di tích lịch sử, bản làng, cánh đồng Mường Thanh... của mảnh đất Điện Biên. Các chặng đều về đích tại đường Võ Nguyên Giáp, điểm phía trước Quảng trường 7/5.

Các vận động viên hào hứng trước giờ xuất phát.

Đây là lần đầu tiên một giải chạy được tổ chức tại Điện Biên. Thông qua giải chạy góp phần quảng bá hình ảnh về mảnh đất, con người, nét văn hóa đặc sắc, tiêu biểu của tỉnh Điện Biên. Từ đó thu hút, kêu gọi các cá nhân, tổ chức đến Điện Biên và TP. Điện Biên Phủ tìm hiểu hợp tác đầu tư, phát triển dịch vụ, thương mại du lịch. Giải chạy cũng chính là sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ được sống trong độc lập hòa bình dành cho thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Kết thúc giải chạy, Ban Tổ chức đã trao 8 giải nhất, 8 giải nhì, 8 giải ba cho các cự ly với 2 nội dung nam và nữ. Về nhất cự ly 42km là vận động viên Kento (Nhật Bản) và Lèo Thị Tình (Sơn La). Về nhất cự ly 21km là vận động viên Lò Văn Đoàn và Lê Thị Bích. Cự ly 10km ghi nhận vận động viên Tòng Văn Hoàn, Khuất Phương Anh về top 1. Vận động viên Lò Bảo Tâm, Chu Thị Hương Giang xuất sắc về nhất cự ly 5km.

Hỗ trợ các vận động viên tham gia giải chạy, Tỉnh đoàn đã huy động 340 đoàn viên phục vụ hướng dẫn đường đi, tiếp nước, động viên vận động viên tại 20 trạm trên các tuyến đường chạy qua.

Đoàn viên thanh niên tiếp nước động viên vận động viên.
Bứt tốc ngay từ những phút đầu tiên.
Vận động viên chạy trên các tuyến đường trung tâm TP. Điện Biên Phủ.
Các vận động viên được tiếp nước, điện giải trong quá trình thi đấu.
Vận động viên mang trên mình lá cờ Tổ quốc với niềm tin chiến thắng.
Runner “nhí” bứt tốc để vượt lên.
Giải chạy có sự tham gia của nhiều vận động viên tới từ chủ nhà Điện Biên.
Ganh đua về đích.
Tự tin cán đích.
Vận động viên đầu tiên về đích ở cự ly 42km dành cho nam.
Ngay sau khi về đích các vận động viên đã được nhận huy chương cho thành tích thi đấu của mình.
Các vận động viên đoạt giải ở cự ly 5km.
Trao giải cho các vận động viên đoạt giải ở cự ly 10km
Các vận động viên đoạt giải ở cự ly 21km.
Các vận động viên đoạt giải ở cự ly 42km.

 

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền – An Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top