Giá trị từ hai bàn thắng của tuyển Việt Nam

14:57 - Thứ Ba, 16/01/2024 Lượt xem: 3350 In bài viết

Hai bàn thắng của đội tuyển Việt Nam là điểm sáng trong trận thua Nhật Bản với tỉ số 2-4. Nó cho thấy cách chơi mà huấn luyện viên Troussier đang triển khai cho các học trò có cơ sở để hy vọng.

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã phát biểu sau trận đấu: “Tôi rất hài lòng vì sự cố gắng của tất cả các cầu thủ thi đấu ngày hôm nay. Ngoài ra, tôi cũng xem trận đấu này như là một phần của chặng đường ba trận đấu vòng bảng. Mục tiêu của chúng tôi là đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp. Nếu đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng hay thất bại trước Nhật Bản cũng chưa thể đảm bảo chắc chắn suất đi tiếp. Nhưng trận đấu này mang tính chất như knock out.

Tuyển Việt Nam có màn trình diễn đáng khen. Ảnh: VFF

Trận này đội tuyển Việt Nam ghi được hai bàn thắng, đồng thời không phải nhận một thẻ phạt nào cả. Sau trận đấu hôm nay chúng tôi vẫn hướng tới mục tiêu đã đặt ra từ đầu giải. Đó là làm thế nào để tối thiểu giành được vị trí thứ 3 tốt nhất, còn cao hơn là xếp nhì bảng. Chính vì vậy mà tôi nghĩ đến tỉ số thua 2-4 có ích hơn rất nhiều cho chúng tôi hơn là một tỉ số thua cách biệt 0-2 chẳng hạn”.

Đây là trận đấu mà giới chuyên môn không đánh giá cao tuyển Việt Nam. Những dự đoán đưa ra là chúng ta sẽ thua và có thể thua với tỉ số đậm. Bởi chúng ta không có được lực lượng và sự chuẩn bị tốt nhất trước khi bước vào Asian Cup 2023. Thậm chí, đội hình thi đấu chính thức của tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản còn vắng những trụ cột như Quang Hải. Thậm chí, tiền đạo Văn Toàn còn không có tên trong danh sách đăng kí thi đấu.

Thế nên, dù kết quả thua không bất ngờ nhưng hai bàn thắng mà Đình Bắc và Tuấn Hải ghi được trong trận đấu vừa qua có thể xem là bất ngờ. Và nhìn chung trong tổng thể màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam thì chúng ta đã ghi điểm về mặt tinh thần với khán giả Việt Nam. Thời điểm mà tuyển Việt Nam vươn lên dẫn 2-1, nhiều khán giả đã nói vui là “chúng ta nợ ông Troussier một lời xin lỗi”.

Ông thầy người Pháp đã nhận được ít niềm tin trước khi bước vào giải lần này. Thậm chí, những tuyên bố về khả năng có thể thắng Nhật Bản trước đó cũng được xem chỉ là ý kiến mang tính khích lệ. Khán giả rõ ràng không có cơ sở để tin tưởng ở ông Troussier với chuỗi thành tích không tốt trước thềm Asian Cup 2023. Cũng vì thế mà một bộ phận khán giả từ chỗ quay lưng đã chuyển sang ủng hộ thầy trò ông Troussier.

Tất nhiên, chúng ta có quyền hy vọng sau màn trình diễn chấp nhận được của tuyển Việt Nam trước Nhật Bản. Thế nhưng, không vì thế mà đặt kỳ vọng quá cao cho thầy trò ông Troussier. Bởi xét tổng thể, Nhật Bản vẫn là đội đẳng cấp và đã làm chủ trận đấu. Những gì chúng ta thể hiện vừa qua có thể đáng khích lệ chứ không thể biến thành một vấn đề có thể gây ảo tưởng.

Trước mắt chúng ta là trận đấu với Indonesia. Đây là đối thủ mà tuyển Việt Nam xác định phải thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Nhưng đây không phải đối thủ dễ chơi. Chính họ cũng xác định thắng tuyển Việt Nam bằng mọi giá để giành lấy cơ hội đi tiếp. Do đó, đây được xem như một trận “loại trực tiếp” ở bảng D.

Vơi huấn luyện viên Troussier, ông vẫn kiên định với triết lý của mình. Để tiếp tục lên dây cót cho các học trò, ông nói rằng: “Từ khi tôi bắt đầu làm việc tại đội tuyển Việt Nam tới bây giờ, tôi luôn luôn nhắc nhở các cầu thủ, chúng ta cần vượt ra khỏi tầm khu vực Đông Nam Á và làm thế nào để khiến những đội hàng đầu, thậm chí là top 10 châu Á có sự tôn trọng với chúng ta hơn. Tôi vẫn luôn yêu cầu các cầu thủ làm tốt hơn nữa khi có bóng trong chân.

Mặc dù hôm nay thua nhưng tôi muốn toàn đội nhìn nhận những điều tích cực đã làm được, tiếp tục cải thiện cho tương lai. Tôi có góc nhìn nhận toàn cảnh hơn, đó là những gì các cầu thủ đã làm được trong hiệp 1, họ cần được giữ gìn sự tự tin, tích cực đó để chuẩn bị cho trận đấu thứ 2 gặp Indonesia. Ai cũng hiểu rằng đó mới trận đấu then chốt, quyết định nhiều đến việc đội tuyển Việt Nam có đi tiếp hay không”.

Giá trị của hai bàn thắng trong trận gặp Nhật Bản giúp các cầu thủ tự tin hơn. Hy vọng đó là động lực tinh thần giúp các cầu thủ có được kết quả tốt hơn ở trận kế tiếp.

Tiền vệ tuyển Nhật Bản ấn tượng với tuyển Việt Nam

Kubo dành phần lớn thời gian trên ghế dự bị, trước khi vào sân ở phút 84 thay cho Takumi Minamino. Tiền vệ đang khoác áo Real Sociedad chính là người có đường chuyền quyết định, để Ayase Udea ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho tuyển Nhật Bản.

Kubo thừa nhận choáng ngợp bởi tuyển Việt Nam.

Sau trận đấu, Kubo đã dành lời ngợi khen cho tuyển Việt Nam. Anh nói trên Nikkan Sports: “Huấn luyện viên Troussier đã phá hỏng những gì chúng tôi cố gắng làm. Chúng tôi đã chơi tốt trong hiệp 1, kiểm soát được tốc độ trận đấu theo ý mình. Mặc dù có thể thấy sự nhiệt tình trong lối chơi của tuyển Việt Nam, nhưng đó không chỉ là cảm xúc của họ. Họ thực hiện một số chiến thuật rất tốt. Tôi thật sự bị choáng ngợp vì những gì họ đã thể hiện”.

Không chỉ Kubo, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) Kozo Tashima cũng dành lời khen ngợi tuyển Việt Nam.

Ông nói: “Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng rất khó khăn. Thật tuyệt vời khi chúng tôi giành được 3 điểm. Kể cả khi bị dẫn trước, tuyển Nhật Bản vẫn thi đấu bình tĩnh để hướng đến chiến thắng. Cũng phải nói thêm, tuyển Việt Nam đã chơi tuyệt vời, cho thấy sự trưởng thành của họ”. Ngoài việc có được 3 điểm, tuyển Nhật Bản cũng bộc lộ sự lo lắng ở hàng phòng ngự. Thủ môn Zion Suzuki đã để thủng lưới 2 bàn đều từ các pha bóng cố định. Về điều này, Suzuki chia sẻ: “Chúng tôi phải cải thiện ở khả năng phòng ngự, đặc biệt khi đội để thủng lưới 2 bàn ở các pha bóng cố định. Sau hiệp 1, chúng tôi đã khắc phục những sai sót và chơi tốt trong hiệp 2, vì vậy toàn đội cần phải tiếp tục giữ vững điều này”.

Theo CAND
Bình luận

Tin khác

Back To Top