Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Điện Biên lần thứ XXI

18:47 - Chủ Nhật, 24/03/2024 Lượt xem: 3846 In bài viết

ĐBP - Sau 4 ngày thi đấu khẩn trương, nghiêm túc chất lượng chuyên môn cao, Lễ Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Điện Biên lần thứ XXI đã được tổ chức chiều nay (24/3). Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo - Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng dự.

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo – Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Điện Biên lần thứ XXI trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích tham gia tổ chức hội khỏe.

Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Điện Biên lần thứ XXI thu hút gần 2.200 VĐV trong toàn tỉnh tham gia thi đấu ở 14 môn thể thao, 176 nội dung với gần 3.700 lượt VĐV thi đấu. Theo đánh giá của Ban Tổ chức, năm nay chất lượng, số lượng VĐV thi đấu đều tăng, các VĐV được đầu tư kỹ lưỡng, chất lượng chuyên môn cao hơn. Qua từng trận đấu, các VĐV đã thể hiện được tính kỷ luật, kỹ thuật, quyết tâm cao thi đấu hết mình nhằm giành thành tích tốt nhất, mang lại những trận đấu sôi nổi, kịch tính, chất lượng cho khán giả.

Toàn cảnh bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Điện Biên lần thứ XXI.

Tại lễ Bế mạc, đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban chỉ đạo - Ban tổ chức nhấn mạnh: Hội khỏe Phù Đổng là ngày hội thể thao lớn trong học đường, qua hội khỏe góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thể chất với học tập, tu dưỡng đạo đức, đồng thời phát hiện, lựa chọn những hạt nhân ưu tú trên ghế nhà trường bồi dưỡng thi đấu tại những giải đấu trong và ngoài tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng Ban chỉ đạo - Ban tổ chức Hội khỏe trao Giấy khen cho 11 tập thể.
Ban Tổ chức trao Giấy khen cho 20 cá nhân có thành tích tham gia tổ chức Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XXI.

Ban tổ chức đã trao Bằng khen của UBND tỉnh Điện Biên cho 2 tập thể, 5 cá nhân; Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen cho 11 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia tổ chức Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Điện Biên lần thứ XXI.

Tin, ảnh: Trần Nhâm
Bình luận

Tin khác

Back To Top