Bồi dưỡng kiến thức về hiến tặng mô, tạng, lấy, ghép tạng

09:47 - Thứ Ba, 23/04/2024 Lượt xem: 3211 In bài viết

ĐBP - Ngày 23/4, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tổ chức Chương trình bồi dưỡng kiến thức về hiến tặng mô, tạng, lấy, ghép tạng. Tham dự chương trình có Phó Giáo sư Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam.

Các đại biểu tham dự chương trình bồi dưỡng kiến thức về hiến tặng mô, tạng, lấy, ghép tạng.

Hiến mô, tạng là hành động cao đẹp, nhân văn, đầy ý nghĩa trong xã hội đem lại sự sống cho nhiều người bệnh có nhu cầu ghép tạng. Phong trào đăng ký hiến mô, tạng đã được triển khai tại nhiều địa phương trong cả nước nhiều năm qua. Đối với tỉnh Điện Biên, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phát động từ Chương trình Lễ hội xuân hồng năm 2023 và có 35 người đăng ký hiến tặng mô, tạng đã có thẻ và còn nhiều người đăng ký, chờ làm hồ sơ để cấp thẻ.

Phó Giáo sư Nguyễn Thị Kim Tiến, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Tại chương trình, hơn 100 đại biểu là cán bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cán bộ chuyên trách, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ các huyện, thị, thành phố; cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên Công đoàn viên chức tỉnh; Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các thành viên đã đăng ký hiến tặng mô, tạng được nghe chia sẻ về phong trào đăng ký hiến tặng mô, tạng và hiến xác cho y học tại Việt Nam; công tác tuyên truyền, vận động và tiếp nhận xác hiến tại Học viện Quân y trong 15 năm; tuyên truyền, vận động hiến tặng giác mạc; tổ chức tiếp nhận đăng ký hiến tặng mô, tạng (qua hệ thống online tập trung cả nước định hướng tích hợp thẻ Căn cước Công dân - VneID); chế độ tri ân người hiến và gia đình người hiến tạng tại Việt Nam…

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người chia sẻ về chương trình hiến tạng cứu người.

Thông qua chương trình nhằm trau dồi kiến thức chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trong công tác vận động hiến tặng mô, tạng. Qua đó, nâng cao kiến thức đầy đủ, ý nghĩa về nghĩa cử nhân văn, nhân đạo để tuyên truyền cho mọi người trong xã hội, chung tay góp phần làm tăng nguồn hiến mô, bộ phận cơ thể người, mở ra cơ hội kéo dài sự sống cho hàng nghìn bệnh nhân bị mắc các bệnh về suy mô, tạng.

Tin, ảnh: Thùy Trang
Bình luận

Tin khác

Back To Top