Xã hộiBiển đảo Việt Nam

Vùng Cảnh sát biển 2: Làm dân vận bằng những việc thiết thực, hiệu quả

10:28 - Thứ Sáu, 21/07/2023 Lượt xem: 6492 In bài viết

Trong những năm qua, cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2 còn triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó đồng hành với ngư dân vững tin vươn khơi, bám biển.

Những món quà nghĩa tình

Tham gia Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” năm 2023 do Bộ tư lệnh Vùng CSB 2 và Ban Dân vận Tỉnh ủy Bình Định phối hợp tổ chức tại đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), chúng tôi thấy nhiều hoạt động diễn ra rất ý nghĩa, thiết thực.

Sau khi dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Nhơn Châu, đoàn công tác của Bộ tư lệnh Vùng CSB 2 đã đến thăm, động viên và trao quà tặng các gia đình chính sách trên đảo nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7). Nhận phần quà từ lãnh đạo Vùng CSB 2, ông Đặng Thanh Hường (79 tuổi, thương binh hạng 2/4, trú tại thôn Trung, xã Nhơn Châu, một trong những người đầu tiên ra giữ đảo sau giải phóng) xúc động bày tỏ: “Mỗi dịp tháng 7 về, tôi lại nhớ những đồng đội đã cùng nhau vào sinh ra tử. Hôm nay, được đoàn công tác của Cảnh sát biển ra thăm hỏi, tặng quà, gia đình tôi mừng lắm. Chỉ thương các đồng đội đã hy sinh...”.

Để hỗ trợ, động viên con các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, Bộ tư lệnh Vùng CSB 2 đã lồng ghép tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”, chương trình giao lưu văn nghệ “Tổ quốc nơi đầu sóng”, kết hợp trao 82 suất học bổng, 10 xe đạp tặng các em học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi; đồng thời trao 80 suất quà, 20 túi thuốc y tế cùng hàng nghìn lá cờ Tổ quốc tặng ngư dân. Đây là những phần quà ý nghĩa, kịp thời động viên các em học sinh và gia đình chuẩn bị bước vào năm học mới, hỗ trợ ngư dân vươn khơi, bám biển. Cũng trong khuôn khổ chương trình, đội ngũ y, bác sĩ của Vùng CSB 2 và Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bình Định phối hợp tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 100 người dân trên đảo.

Lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 2 trao học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. 

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Trần Hồng Quế, Phó chính ủy Vùng CSB 2, cho biết: “Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện tình cảm, tấm lòng và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ CSB đối với bà con ngư dân, nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ bà con giảm bớt khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, tiếp thêm động lực vững tin vươn khơi bám biển”.

Thực tế thời gian qua, Bộ tư lệnh Vùng CSB 2 không chỉ đồng hành với ngư dân tại các xã đảo, huyện đảo, địa phương ven biển mà còn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, miền núi trên địa bàn các tỉnh, thành phố miền Trung. Theo đó, từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ tư lệnh Vùng CSB 2 đã phối hợp tổ chức 11 Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân”, 6 đợt công tác dân vận “CSB với đồng bào dân tộc, tôn giáo”... kết hợp trao 3.588 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình ngư dân, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; trao 513 suất học bổng, 274 xe đạp tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập... với tổng số tiền hơn 6,5 tỷ đồng.

Giúp ngư dân nâng cao kiến thức pháp luật

Trong Chương trình “CSB đồng hành với ngư dân” năm 2023 tại xã đảo Nhơn Châu, cán bộ Vùng CSB 2 đã cấp phát tờ rơi, tuyên truyền phổ biến kiến thức về  biển, đảo; Luật CSB; các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); chính sách của Đảng và Nhà nước khuyến khích, động viên nhân dân ổn định sinh sống trên đảo, tích cực bám ngư trường khai thác hải sản... Ngư dân Lơ Văn Mỹ (trú tại thôn Trung, xã Nhơn Châu) chia sẻ: “Những thông tin cán bộ Vùng CSB 2 cung cấp rất bổ ích, giúp chúng tôi nắm được các quy định cần thiết của pháp luật khi khai thác hải sản trên biển”.

Tìm hiểu thực tế chúng tôi được biết, để công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật sát thực, hiệu quả, các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng CSB 2 đã tiến hành linh hoạt, đa dạng, sinh động các hình thức, như: Tuyên truyền trực tiếp qua hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; phát tờ rơi, tờ gấp; băng rôn, khẩu hiệu; cử các tổ, đội tuyên truyền theo nhiệm vụ; phát loa tuyên truyền trên các tàu thực hiện nhiệm vụ trên biển; tổ chức Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” ở các trường THCS trên địa bàn các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định...

Theo Thượng tá Kiều Khánh Dũng, Chủ nhiệm Chính trị Vùng CSB 2, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật cho gần 9.000 cán bộ, ngư dân, nhân dân, học sinh; cấp phát 5.000 cuốn Luật CSB, 300 cuốn sách “Công tác thông tin tuyên truyền chủ quyền Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa” cho các địa phương và tàu cá ngư dân đánh bắt hải sản trên vùng biển thuộc đơn vị quản lý.

Qua các hoạt động này đã góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc cho nhân dân và ngư dân; đồng thời xây dựng ý thức, trách nhiệm của ngư dân đấu tranh, phòng ngừa với các hiện tượng sai trái, tiêu cực trên biển, đảo như: Đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển nước ngoài; đánh bắt hải sản có tính chất tận diệt, làm ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản, phá hoại môi trường sinh thái biển; vi phạm quy định về trật tự, an toàn trên biển... Với tinh thần “Giúp dân là mệnh lệnh trái tim”, từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ tư lệnh Vùng CSB 2 đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nắm, xác minh 81 vụ việc tai nạn, sự cố tàu thuyền trên biển; sử dụng 12 lượt tàu, xuồng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, cứu được 18 ngư dân.

Có thể nói, những việc làm thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Vùng CSB 2 thời gian qua đã để lại tình cảm, ấn tượng đẹp về hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ-Người chiến sĩ CSB Việt Nam” trong lòng ngư dân, nhân dân ven biển miền Trung...

Theo qdnd.vn
Bình luận
Back To Top