Xã hộiBiển đảo Việt Nam

Quân chủng Hải quân chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

10:22 - Thứ Tư, 02/08/2023 Lượt xem: 1442 In bài viết

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, những ngày tới, tại một số địa phương trên cả nước, nhất là các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt cục bộ.

Hướng dẫn tàu vào tránh bão ở âu tàu đảo Song Tử Tây (Ảnh minh họa)

Thực hiện công điện của trên, chiều 1/8, Quân chủng Hải quân đã có điện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn Quân chủng như sau:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị của Tư lệnh Hải quân về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023.

- Duy trì nghiêm chế độ trực cứu hộ, cứu nạn; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình thời tiết xấu; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng ứng phó, tìm kiếm cứu nạn kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra; chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, phương tiện đi thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

- Kiểm tra, rà soát, điều chỉnh các kế hoạch, phương án phù hợp với thực tế; bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia xử lý khi có tình huống; rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn cho bộ đội, doanh trại, kho tàng…

- Chủ động phối hợp với các đơn vị quân đội trên địa bàn đóng quân và chính quyền địa phương, có biện pháp ứng phó hiệu quả với thời tiết xấu; chủ động điều động lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ, ổn định đời sống nhân dân.

Theo baohaiquanvietnam.vn
Bình luận

Tin khác

Back To Top