Xã hộiBiển đảo Việt Nam

“Nâng bước tương lai” học trò nghèo Côn Đảo

10:50 - Thứ Ba, 26/09/2023 Lượt xem: 1238 In bài viết

Đầu tháng 9-2023, Chi bộ Đại đội 7, Ban CHQS huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) tổ chức trao Quỹ “Nâng bước tương lai”, tặng cháu Nguyễn Thị Mỹ Thuận, sinh năm 2018, ở khu dân cư số 1 (huyện Côn Đảo). Cháu Thuận là con gái chị Nguyễn Thị Thảo, mẹ đơn thân, bị bệnh nan y, không có việc làm ổn định nên kinh tế gia đình gặp nhiều khó khăn.

Biết được hoàn cảnh của mẹ con chị Thảo, Chi bộ Đại đội 7 đã nhận đỡ đầu hỗ trợ cháu Thuận 10 triệu đồng/năm cho đến khi cháu học hết lớp 12. Thượng úy Huỳnh Tấn Đạt, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đại đội 7 chia sẻ: “Phát huy tinh thần tương thân tương ái, Chi bộ đã phát động cán bộ, đảng viên quyên góp thực hiện mô hình dân vận “Nâng bước tương lai” nhằm hỗ trợ mẹ con chị Thảo vơi bớt khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để gia đình chuẩn bị những thứ cần thiết cho năm tới cháu Thuận vào lớp 1 đỡ thua kém bạn bè cùng trang lứa”.

Nhiều năm nay, Đại đội 7 là điểm sáng thực hiện công tác dân vận trong LLVT huyện Côn Đảo. Với phương châm: “Gần dân, sát dân để giúp đỡ dân hiệu quả”, Đại đội 7 tổ chức thực hiện các chương trình dân vận thiết thực giúp cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con nhân dân xây dựng cảnh quan, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đơn vị đã tham gia trồng hoa hai bên tuyến đường dài hơn 500m; huy động hàng trăm ngày công mỗi năm giúp nhân dân sửa nhà, làm đường giao thông, phát quang cây cối... Đây là những hoạt động ý nghĩa, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn đóng quân, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, qua đó lan tỏa tinh thần tích cực, chủ động của cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư...

Chi bộ Đại đội 7 hỗ trợ kinh phí "Nâng bước tương lai”. 

Không chỉ Đại đội 7, cán bộ, chiến sĩ các phân đội: Tiểu đoàn 792, Tiểu đoàn 2, Đại đội 9...  cũng luôn gắn bó nghĩa tình với nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và quy định của địa phương về xây dựng khu dân cư an toàn, văn hóa; phối hợp chăm lo đời sống hộ nghèo; tổ chức kết nghĩa với các đoàn thể, trường học tại địa phương để nâng cao hiệu quả công tác dân vận... Bà Nguyễn Thị Phương Hảo, ngụ tại khu dân cư số 1 bộc bạch: “Những lúc nhân dân gặp khó khăn cần giúp đỡ, các chú bộ đội đều có mặt kịp thời, không quản ngại gian nan, vất vả. Chúng tôi rất vui mừng và trân trọng tình cảm, sự giúp đỡ tận tình của các chú bộ đội trong suốt những năm qua”.

Với đặc thù địa bàn biển, đảo, LLVT huyện Côn Đảo luôn xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng địa bàn an toàn, vững mạnh. Nhiều mô hình dân vận khéo đã được triển khai, như: “Nâng bước tương lai”, “Tiếp sức học sinh đến trường”, “Đảng viên tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Giao lưu, nghe nói chuyện truyền thống với cựu tù Côn Đảo”, “Tri ân gia đình chính sách, người có công”... Thượng tá Hoàng Anh Tuấn, Chính trị viên Ban CHQS huyện Côn Đảo cho biết: “Những hoạt động dân vận của LLVT huyện được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao. Đây cũng là việc làm thiết thực lan tỏa hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân, chung sức giữ gìn biển, đảo Tổ quốc”.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top