Xã hộiBiển đảo Việt Nam

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo, biên giới

08:23 - Thứ Sáu, 20/10/2023 Lượt xem: 5637 In bài viết

ĐBP - Chiều ngày 19/10, tại Phú Yên, Cục Hậu cần Hải quân chủ trì tổ chức sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới năm 2023 giữa Cục Hậu cần Hải quân với Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy: Điện Biên, Hải Phòng, Phú Thọ và Hà Giang.

Cục Hậu cần Hải quân và 4 tỉnh, thành phố: Điện Biên, Hà Giang, Phú Thọ, Hải Phòng ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo, biên giới năm 2024.

Đại tá Nguyễn Công Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Hậu cần Hải quân nhấn mạnh, trong thời gian qua, Cục Hậu cần Hải quân và Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy Điện Biên, Hải Phòng, Phú Thọ và Hà Giang luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và chăm lo đến các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống của các gia đình chính sách, người có công nói chung, lực lượng hải quân nói riêng. Đồng thời khẳng định các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên trong tuyên truyền về biển, đảo, biên giới trên các phương tiện thông tin truyền thông.

Năm 2023, Cục Hậu cần Hải quân và Ban Tuyên giáo 4 tỉnh ủy, thành ủy triển khai toàn diện các nội dung theo kế hoạch phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới bằng nhiều hình thức, cách làm mới, linh hoạt kết hợp chặt chẽ với hình thức hoạt động tuyên truyền thực tiễn. Công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng quan điểm, đường lối của Đảng, nhất là các hoạt động tuyên truyền miệng, trên các phương tiện thông tin; nhận thức, trách nhiệm, xây dựng niềm tin, tình cảm, sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Hậu cần Hải quân đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo các địa phương, cử báo cáo viên trực tiếp thông tin, tuyên truyền về biển, đảo 15 buổi với hơn 3.500 lượt cán bộ, đảng viên và báo cáo viên; tổ chức tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực 4 buổi cho hơn 4.205 học sinh tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Hải Phòng và gửi 500 tờ rơi thông tin tuyển sinh Học viện Hải quân đến các trường THPT thuộc tỉnh Điện Biên, Hải Phòng, Hà Giang, Phú Thọ. Thông tin trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 9 điểm cầu về tình hình biển, đảo 6 tháng đầu năm 2023 với 1.750 cán bộ, đảng viên, báo cáo viên tỉnh Điện Biên tham gia.

Nhân dịp này, 5 tập thể và 10 cá nhân nhận Bằng khen của Quân chủng Hải quân vì có thành tích xuất sắc trong triển khai công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới năm 2023, đồng thời ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo, biên giới năm 2024 giữa Cục Hậu cần Hải quân với 4 tỉnh, thành phố Điện Biên, Hải Phòng, Hà Giang và Phú Thọ.

Trước đó, đoàn công tác dự hội nghị sơ kết đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đoàn tàu không số tại Khu di tích lịch sử Vũng Rô (xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) đúng dịp kỷ niệm 62 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2023).

Tin, ảnh: Tăng Hồng Biên (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
Bình luận

Tin khác

Back To Top