Xã hộiBiển đảo Việt Nam

Trực thăng vận chuyển 2 bệnh nhân từ quần đảo Trường Sa về đất liền cấp cứu

15:49 - Thứ Hai, 23/10/2023 Lượt xem: 6301 In bài viết

Lúc 13 giờ 45 phút ngày 23-10, máy bay trực thăng của Công ty Trực thăng miền Nam (Tổng công ty Trực thăng Việt Nam) đã đưa 2 bệnh nhân từ đảo Song Tử Tây và đảo Sinh Tồn (thuộc quần đảo Trường Sa) về Bệnh viện Quân y 175 ở TP Hồ Chí Minh để cấp cứu, điều trị.

Trước đó, chiều 22-10, sau khi nhận được mệnh lệnh của cấp trên về việc thực hiện nhiệm vụ bay cấp cứu ngư dân tàu cá QNg 90289-TS đang điều trị tại Bệnh xá đảo Song Tử Tây về Bệnh viện Quân y 175 để cấp cứu, điều trị. Công ty Trực thăng Miền Nam đã nhanh chóng làm công tác chuẩn bị, xây dựng kế hoạch, xác định đường bay, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ.

Máy bay trực thăng hạ cánh tại quần đảo Trường Sa. 

Công ty đã sử dụng trực thăng EC225, số hiệu VN-8619; tổ bay gồm: Thượng tá Phạm Ngọc Hoài, phi công lái chính; Đại úy Dương Văn Trưởng, phi công lái phụ; Đại úy Lương Mạnh Tuấn, phi công lái phụ; Trung tá QNCN Nguyễn Hữu Tuấn, kỹ thuật. Khoảng 23 giờ ngày 22-10, trực thăng cất cánh từ sân bay Vũng Tàu lên sân bay Tân Sơn Nhất đón tổ cấp cứu đường không của Bệnh viện Quân y 175  bay ra đảo Trường Sa nạp dầu bổ sung và tiếp tục hành trình, hạ cánh tại đảo Song Tử Tây đón bệnh nhân lúc 6 giờ 28 phút ngày 23-10.

Trong quá trình bay về đất liền, tổ bay tiếp tục nhận được lệnh hạ cánh xuống đảo Sinh Tồn đón thêm 1 bệnh nhân là quân nhân, bị đa chấn thương, gãy kín xương đòn trái…

Đưa bệnh nhân lên máy bay… 

Các bác sĩ kiểm tra an toàn trước khi bay. 

Tổ bay đã nhanh chóng quán triệt nhiệm vụ, xây dựng phương án, đường bay; đến 8 giờ 10 phút, trực thăng hạ cánh tại đảo Sinh Tồn đón bệnh nhân, rồi khẩn trương quay về đất liền.

Hai bệnh nhân gồm: Nguyễn Sang, sinh năm 1984, ngư dân tàu cá QNg 90289-TS, quê ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Bệnh nhân được hội chuẩn bị giảm áp type 2 mức độ nặng, tắc mạch đa vị trí, giờ thứ 18, tiên lượng rất nặng. Bệnh nhân thứ hai là Trung tá QNCN Lê Xuân Huấn, sinh năm 1973, được hội chẩn đa chấn thương, gãy kín 1/3 giữa xương đòn trái, giờ thứ 2, tiên lượng rất nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Quân y 175 nhanh chóng thực hiện y lệnh, tổ chức cấp cứu, điều trị đúng chuyên khoa…

 Phối hợp đưa bệnh nhân từ máy bay xuống cáng cứu thương.

Khẩn trương đưa bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu. 

Thượng tá, phi công Phạm Ngọc Hoài cho biết: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, dù trong điều kiện thời tiết phức tạp, đêm tối, thời gian bay dài, cất hạ cánh tại nhiều điểm, nhiệm vụ phát sinh, công tác chuẩn bị khẩn trương, nhưng Công ty Trực thăng Miền Nam đã triển khai kịp thời, đúng quy trình; hiệp đồng chặt chẽ với Quân chủng Phòng không-Không quân, Quân chủng Hải quân và các đơn vị liên quan xử lý tốt mọi tình huống. Quá trình cơ động, tổ bay phối hợp nhịp nhàng, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đưa bệnh nhân vào bệnh viện nhanh nhất.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top