Xã hộiBiển đảo Việt Nam

Hiệu quả “3 thực chất” ở Vùng 2 Hải quân

15:40 - Thứ Sáu, 10/11/2023 Lượt xem: 1004 In bài viết

Vùng 2 Hải quân quản lý vùng biển rộng hơn 300.000km2, kéo dài từ tỉnh Bình Thuận đến tỉnh Bạc Liêu. Để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, Vùng 2 Hải quân luôn coi trọng thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) theo phương châm “3 thực chất”.

Đúng 7 giờ, trắc thủ radar Tàu 377 (Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân) thông báo phát hiện một mục tiêu bay đang hướng vào vùng biển trong phạm vi quản lý. Ngay lập tức, toàn tàu báo động, bộ đội nhanh chóng cơ động thực hiện nhiệm vụ theo chức trách, rồi báo cáo chỉ huy tổng hợp tình hình, tiếp tục xử lý theo phương án tác chiến. Đây là tình huống mở đầu buổi huấn luyện thực hành trên Tàu 377. Trung tá Vũ Xuân Huy, Thuyền trưởng Tàu 377 chia sẻ: “Huấn luyện thực chất, sát thực tế chiến đấu là yêu cầu quan trọng đòi hỏi mọi cán bộ, chiến sĩ tàu “tia chớp” phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh, trình độ chuyên môn, kỹ năng hiệp đồng, thao tác để đáp ứng yêu cầu tác chiến nhanh chóng, khẩn trương, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống”.

Các tàu của Lữ đoàn 167 (Vùng 2 Hải quân) thực hành bắn đạn thật trên biển. 

Huấn luyện thực chất là một nội dung trong phương châm “3 thực chất” (huấn luyện thực chất; ôn luyện thực chất; kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất) được thực hiện hiệu quả ở các đơn vị Vùng 2 Hải quân. Quán triệt phương châm này, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 167 đã xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, biện pháp cụ thể đối với từng nội dung, coi đây là điều kiện quan trọng, bắt buộc phải thực hiện thật tốt để nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ của đơn vị. Theo Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167, với đặc điểm của đơn vị tàu pháo-tên lửa, nhiệm vụ SSCĐ luôn được đặc biệt coi trọng. Do vậy, chỉ huy Lữ đoàn thường xuyên kiểm tra công tác huấn luyện của các tàu, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm kịp thời để tạo sự thống nhất chung trong toàn đơn vị.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn 167 và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ huấn luyện. Lữ đoàn thường xuyên tổ chức luyện tập nâng cao khả năng hiệp đồng của tàu và ngành làm cơ sở cho thực hành diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật hằng năm và bảo đảm khả năng SSCĐ cao. Quá trình huấn luyện, chỉ huy các cấp sâu sát, hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ, sửa sai từng động tác để chiến sĩ nắm chắc nội dung; tích cực tổ chức hội thi, hội thao đánh giá kết quả huấn luyện theo đúng phương châm “3 thực chất”. Nhờ đó, hằng năm lữ đoàn đều hoàn thành 100% nội dung, chương trình huấn luyện với kết quả khá vững chắc; diễn tập có bắn đạn thật trên biển đơn vị đạt khá, nhiều nội dung giỏi, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Mới đây, Lữ đoàn tổ chức thành công hội thi tàu chính quy mẫu mực và hội thao huấn luyện tàu mặt nước, tập trung vào nội dung chuyên môn theo các ngành trên 4 mặt công tác của đơn vị hải quân. 

Tại Lữ đoàn 171 (Vùng 2 Hải quân), các đơn vị tàu tăng cường huấn luyện cường độ cao, huấn luyện cơ động đường dài trong điều kiện thời tiết phức tạp; đồng thời chú trọng huấn luyện bộ đội thành thạo kỹ thuật, chiến thuật cá nhân và hiệp đồng nhuần nhuyễn giữa các số, các tổ và các ngành. Đội ngũ cán bộ các tàu đều phải chuẩn bị và thông qua giáo án, bài giảng, luyện tập thuần thục trước khi huấn luyện cho bộ đội. Trung tá QNCN Bùi Văn Hạnh, Khẩu đội trưởng hỏa lực thuộc Tàu 13 (Lữ đoàn 171) cho biết: “Khi làm nhiệm vụ trên biển, thực hiện chỉ đạo của Lữ đoàn, cán bộ các cấp phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tổ chức huấn luyện bất kể thời gian ngày hay đêm để bộ đội quen với môi trường tác chiến; tổ chức hội thao, kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất, không chạy theo thành tích, chỉ ra những hạn chế để kịp thời khắc phục”...

Ở các đơn vị khác của Vùng 2 Hải quân như: Lữ đoàn 681, Trung đoàn Ra-đa 251, Tiểu đoàn Nhà giàn DK1... phương châm “3 thực chất” cũng được triển khai sáng tạo, hiệu quả. Ngoài huấn luyện đủ nội dung theo giáo trình, các đơn vị tăng cường huấn luyện đêm, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, huấn luyện hiệp đồng, chỉ thị mục tiêu, tính toán phần tử... và tổ chức kiểm tra chặt chẽ. Những nội dung này đều phải bảo đảm các tiêu chí “3 thực chất”, rút ngắn thời gian huấn luyện lý thuyết, tăng thực hành trên máy móc, khí tài, thiết bị, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ mô phỏng để nâng cao hiệu quả huấn luyện.

Đại tá Lê Bá Quân, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân nhấn mạnh: “Quán triệt sâu sắc phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát yêu cầu thực tế và phù hợp khả năng vũ khí, trang bị có trong biên chế, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân luôn duy trì nghiêm chế độ huấn luyện, canh trực; tổ chức lực lượng, phương tiện SSCĐ thường xuyên, nhất là với các tàu làm nhiệm vụ trên biển. Đơn vị xác định phải luôn thực hiện tốt “3 thực chất” để nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng cơ động, sức chiến đấu của bộ đội và đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống”.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top