Xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh

08:42 - Thứ Tư, 23/02/2022 Lượt xem: 4496 In bài viết

ĐBP - Xác định xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở ngày càng “trong sạch, vững mạnh” là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, phát huy tối đa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của bộ máy chính quyền cơ sở; từ đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Cán bộ xã Mường Lạn (huyện Mường Ảng) sâu sát cơ sở, định hướng giúp người dân trên địa bàn xóa đói giảm nghèo.

Ngày 5/1/2022, UBND huyện Mường Nhé tổ chức công bố Quyết định của UBND tỉnh công nhận xã Sín Thầu đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM); đây cũng là xã đầu tiên của huyện biên giới cực Tây đạt chuẩn NTM đến thời điểm hiện tại. Có được kết quả đó, một trong những yếu tố quan trọng, đồng thời cũng là tiêu chí không thể thiếu đó là thực hiện có hiệu quả tiêu chí thứ 18 - xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Ông Pờ Chinh Phạ, Chủ tịch UBND xã Sín Thầu cho biết: Cấp ủy, chính quyền xã Sín Thầu luôn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công việc linh hoạt, sáng tạo theo phương châm lấy dân làm gốc; cán bộ, công chức làm việc tận tụy, trách nhiệm, gần gũi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Ngoài ra, quán triệt chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện về xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh; xã thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động của bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực thi công vụ. Bên cạnh đó, không ngừng xây dựng đội ngũ, công chức bảo đảm đủ về số lượng và nâng cao chất lượng. Với cách làm đó, mấy năm gần đây, không những giúp xã luôn giữ vững danh hiệu chính quyền trong sạch, vững mạnh mà còn góp phần củng cố lòng tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Xã Ẳng Cang (huyện Mường Ảng) cũng là một trong những địa phương luôn nỗ lực xây dựng bộ máy chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh. Hiện nay, xã đạt 13/19 tiêu chí NTM; phấn đấu đến cuối năm 2025 xã cán đích NTM. Để làm được điều đó, xã đặc biệt quan tâm đến vai trò lãnh đạo, tinh thần gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực thi công vụ. Hàng năm, cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên củng cố mối đoàn kết, phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Ông Đào Duy Thạch, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Mỗi cán bộ, công chức xã luôn thực hiện tốt phương châm trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “hướng dẫn dân làm”, “làm dân tin”. Những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đều được phổ biến rộng rãi đến nhân dân. Đặc biệt, nhân dân trực tiếp được tham gia bàn và quyết định nhiều lĩnh vực quan trọng như: Mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng; xây dựng quy ước, hương ước bản; việc bình xét hộ nghèo, vay vốn phát triển sản xuất... Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền xã.

Xã Sín Thầu và Ẳng Cang chỉ là 2 trong số nhiều địa phương toàn tỉnh thời gian qua thực hiện tốt công tác xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh. Thực tế cho thấy, trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, trong đó nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền có ý nghĩa quan trọng. Chính vì thế, cấp ủy, chính quyền cơ sở đã và đang thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Thường xuyên củng cố tổ chức bộ máy chi bộ, mặt trận, các đoàn thể nhằm tạo mối liên hệ chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh ngay tại cơ sở. Bên cạnh đó, làm tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; không ngừng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thống kê của ngành Nội vụ tỉnh, từ năm 2021 đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phối hợp tổ chức hơn 300 lớp đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm… với hơn 27.000 lượt người tham gia. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật về kiến thức, kỹ năng chuyên ngành, kiến thức quản lý Nhà nước theo ngành, lĩnh vực do đơn vị phụ trách… Từ đó, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch vững mạnh. Qua đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động chính quyền cấp xã, năm 2021, toàn tỉnh có trên 90% chính quyền cơ sở xếp loại từ khá trở lên.

Bài, ảnh: Quang Long
Bình luận

Tin khác

Back To Top