Sinh hoạt tư tưởng

Hiệu quả là quan trọng nhất

08:05 - Thứ Tư, 30/03/2022 Lượt xem: 2893 In bài viết

ĐBP - Trò chuyện rất lâu, anh Linh mới dám ngập ngừng nói lên suy nghĩ của mình với bố.

-Con cảm thấy cuộc họp chiều nay không trang nghiêm như mọi lần. Vai trò, vị thế của đảng viên không còn quan trọng mấy...

Nghiêm nét mặt, ông An (bố anh Linh) bảo:

-Chết. Sao anh lại có suy nghĩ thế. Anh nói cụ thế xem nào.

- Chi bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ theo hình thức mới - sinh hoạt chi bộ mở rộng. Tham gia sinh hoạt có nhiều đối tượng khác, không phải là đảng viên. Từ trước đến nay con vẫn vui vì mình đảng viên; là hạt nhân đi trước dẫn đường, tiền phong gương mẫu... Giờ triển khai bàn bạc, thống nhất giải pháp, tổ chức thực hiện một mạch đến tất cả các tổ chức hội đoàn thể, thậm chí quần chúng nhân dân rồi; thấy đảng viên bớt hẳn vai trò. Con thấy có chút không vui.

Ông An, không còn nghiêm nét mặt như trước nữa mà mỉm cười bảo con:

-Thế anh thấy hiệu quả buổi sinh hoạt thế nào?

- Nội dung triển khai nhiều: Hoạt động, phong trào các đoàn thể, tình hình tiến độ sản xuất của thôn, các vấn đề mới Đảng bộ xã yêu cầu triển khai ngay đến dân để đảm bảo tiến độ. Tất cả đều được cấp ủy phổ biến cụ thể, lấy ý kiến thảo luận của mọi thành viên tham gia họp; sau đó thảo luận luôn. Những đại biểu giữ nhiều cương vị, cũng tham gia trên từng cương vị để có cái nhìn khách quan, lường trước thuận lợi, khó khăn khi thực hiện. Nói chung thì con thấy, thông qua cuộc họp là đã gần như “thông” từng khâu, từng việc, không phải bàn đi, họp lại, xin ý kiến nhiều lần. Nhưng dù sao đi nữa, con vẫn thấy không quen, bởi như thế có khác là bao so với một buổi họp thôn? Và cuộc nào cũng theo hình thức mở rộng, con thấy không phù hợp. Theo con, nhiều nội dung phải họp bàn phạm vi hẹp hơn để xem xét, cân nhắc, theo dõi trước khi lãnh đạo, chỉ đạo chứ...

 Ông An gật gù vỗ vai con trai phân tích:

- Nói thật, bố thấy vui vì anh tự hào, nhận thấy mình có trách nhiệm cao hơn khi là đảng viên. Bố cũng đồng ý với suy nghĩ của anh là, không phải mọi cuộc sinh hoạt đều tổ chức mở rộng. Bố tin chi bộ chắc chắn sẽ làm thế. Chỉ có điều, anh phải đổi mới hơn trong suy nghĩ đi. Sinh hoạt chi bộ mở rộng là mô hình tốt, đã được trung ương hướng dẫn và có nhiều địa phương trong cả nước thực hiện hiệu quả. Như anh thấy đấy, sinh hoạt chi bộ mở rộng giúp thành viên cuộc họp mạnh dạn hơn trong đóng góp ý kiến; tinh thần chỉ đạo từ chi bộ đến các hội đoàn thể kịp thời hơn, trao đổi thảo luận, bàn bạc tháo gỡ khó khăn thuận lợi hơn... Hiệu quả sinh hoạt là quan trọng nhất. Với chi bộ, đây là mô hình góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo; góp phần nâng cao nhận thức rằng: xây dựng Đảng không chỉ là nhiệm vụ của mỗi đảng viên mà còn là trách nhiệm của cán bộ và các tầng lớp nhân dân. Với từng đảng viên, là cơ hội để tự soi, tự cố gắng hoàn thiện bản thân hơn khi thấy quần chúng tích cực, tiến bộ...

Mai Thủy
Bình luận

Tin khác

Back To Top