Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam

13:51 - Thứ Năm, 07/04/2022 Lượt xem: 3781 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (7/4), Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hưởng ứng thực hiện bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại buổi gặp mặt các đại biểu về dự Đại hội VI Hội NCT Việt Nam, Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung ương. Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên.

Hiện nay, Hội NCT Việt Nam có trên 9,7 triệu hội viên, chiếm trên 85% tổng số NCT cả nước, sinh hoạt tại 171.982 tổ hội, 88.412 chi hội, 10.614 Hội cơ sở thuộc 705 tổ chức hội cấp huyện, 63 tổ chức hội cấp tỉnh. Trong đó, trên 6,5 triệu NCT trực tiếp tham gia lao động, sản xuất; 99.905 NCT làm chủ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp; 300 nghìn NCT tham gia giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương; đóng góp 10,6 triệu ngày công, hơn 3.000 tỉ đồng, hiến 24,4 triệu mét vuông đất để xây dựng nông thôn mới; cả nước đã thành lập được 3.500 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, thu hút 170 nghìn thành viên…

Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã đưa ra những chỉ tiêu cụ thể: Tập hợp trên 90% NCT vào tổ chức Hội; 100% cán bộ Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện và trên 90% cán bộ Hội NCT cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng công tác Hội; Tham mưu, đề xuất đảm bảo 100% NCT trong độ tuổi theo quy định của pháp luật được tổ chức chúc thọ, mừng thọ, được hưởng trợ cấp xã hội, có bảo hiểm y tế; Phấn đấu 95% trở lên số xã, phường, thị trấn thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT; 90% Hội NCT cơ sở có các loại hình CLB của NCT; 100% các tỉnh, thành phố có câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, phấn đấu trong nhiệm kỳ tăng thêm 3.500 câu lạc bộ. Triển khai 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 chương trình công tác… 

Tại hội nghị, các nội dung cơ bản được quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam gồm các chuyên đề: Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc NCT, Phát huy vai trò NCT tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Công tác đối ngoại nhân dân và thực hiện Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025.

Tin, ảnh: Thùy Trang
Bình luận

Tin khác

Back To Top