Huyện Tuần Giáo: 466 hộ cam kết phấn đấu thoát nghèo sau khi được hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết

12:25 - Thứ Ba, 12/03/2024 Lượt xem: 1929 In bài viết

ĐBP - Sáng nay (12/3), huyện Tuần Giáo tổ chức tổng kết thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn huyện hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bí thư Huyện ủy Tuần Giáo Lò Văn Cương tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong tổ chức triển khai thực hiện Đề án 09.

Thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh (Đề án 09), huyện Tuần Giáo có 705 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ làm nhà. Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 09 của huyện đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; tích cực tuyên truyền, vận động nguồn lực, huy động cán bộ và nhân dân tham gia giúp đỡ các hộ triển khai làm nhà.

Sau hơn 8 tháng khẩn trương thực hiện, huyện đã hoàn thành việc hỗ trợ làm nhà cho hộ nghèo đảm bảo chất lượng, đúng theo tiến độ đề ra. Kết quả, tổng kinh phí thực hiện làm nhà là hơn 91,3 tỷ đồng; trong đó kinh phí Đề án hỗ trợ 35,25 tỷ đồng; kinh phí các hộ gia đình tự bỏ ra 56,136 tỷ đồng (gồm tiền vay ngân hàng 11,766 tỷ đồng; tiền tiết kiệm của gia đình và vay mượn người thân 23,27 tỷ đồng; tự chuẩn bị được vật liệu quy ra tiền là 21,1 tỷ đồng). Trong số 705 nhà được hỗ trợ xây dựng có 323 nhà gỗ truyền thống, 358 nhà xây và 24 nhà khung sắt.

Các cá nhân nhận Giấy khen trong tổ chức triển khai thực hiện Đề án 09.

Sau khi được hỗ trợ làm nhà từ Đề án 09, toàn huyện có 466 hộ cam kết phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Đến hết năm 2023, đã có 288 hộ thoát nghèo. Chương trình làm nhà cho hộ nghèo không chỉ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn mang lại hiệu quả to lớn, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Tại lễ tổng kết, UBND huyện Tuần Giáo tặng Giấy khen cho 17 tập thể, 34 cá nhân tiêu biểu tham gia ủng hộ kinh phí và có thành tích trong tổ chức triển khai thực hiện Đề án 09.

Tin, ảnh: Đức Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top