Tủa Chùa phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

18:00 - Thứ Ba, 12/03/2024 Lượt xem: 2825 In bài viết

ĐBP - Thực hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Giáp Thìn 2024, ngày 12/3, tại điểm săn mây Kể Cải, thôn Kể Cải, xã Mường Báng, UBND huyện Tủa Chùa tổ chức Lễ phát động ra quân trồng cây đầu năm 2024.

Lãnh đạo Huyện ủy Tủa Chùa tham gia trồng cây tại điểm săn mây Kể Cải.

Những năm qua, huyện Tủa Chùa luôn xác định trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện không chỉ cho hôm nay mà còn cho các thế hệ mai sau. Tại buổi lễ phát động, lãnh đạo UBND huyện Tủa Chùa đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan đơn vị tích cực tuyên truyền sâu rộng tới đông đảo Nhân dân về mục đích, ý nghĩa của tết trồng cây; vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, cùng giá trị nhân văn của việc trồng cây. Đồng thời thực hiện chăm sóc các cây mới trồng một cách hiệu quả nhất, để cảnh quan địa phương huyện ngày càng xanh tươi, tốt đẹp hơn.

Sau lễ phát động, các đại biểu đã trồng 200 cây hoa đào và 50 cây hoa phong linh. Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tủa Chùa đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng tết trồng cây. Đây là hoạt động tạo khí thế thi đua sôi nổi trong Nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người cùng chung tay bảo vệ môi trường sống.

Tin, ảnh: Vũ Đức – Văn Tâm
Bình luận

Tin khác

Back To Top