“Hoa nở” trên đất Him Lam

11:24 - Thứ Tư, 13/03/2024 Lượt xem: 2771 In bài viết

ĐBP - Sau 70 năm quân đội ta đập tan “cánh cửa thép” Trung tâm đề kháng Him Lam, mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ, mảnh đất chiến trường năm xưa đã chuyển mình mạnh mẽ. Từ nơi còn nhiều khó khăn về kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng đến nay, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ đã mang dáng dấp đô thị hiện đại, văn minh… 7 thập kỷ trôi qua, nay mảnh đất chiến trường Him Lam xưa đã “nở hoa, kết trái”, thênh thang đường lớn đón chào du khách thập phương đến với TP. Điện Biên Phủ anh hùng.

“Cánh cửa thép” 70 năm về trước nay là Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam chuẩn bị được đưa vào phục vụ phát triển du lịch.

Trung tâm đề kháng Him Lam được đánh giá là một trong những vị trí có khả năng phòng ngự kiên cố nhất, cùng với 2 trung tâm đề kháng thuộc phân khu Bắc là Độc Lập và Bản Kéo tạo thành bức bình phong vững chắc che chở, bảo vệ Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ ngay từ vòng ngoài. Nếu thực dân Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành một “pháo đài bất khả xâm phạm” thì trung tâm đề kháng Him Lam là “cánh cửa thép” - nơi đương đầu với những mũi tấn công chính của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây được đánh giá là một vị trí vô cùng hiểm yếu, nếu Quân đội nhân dân Việt Nam muốn tiếp cận Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ từ phía Đông Bắc bắt buộc phải vượt qua “cánh cửa” Him Lam. Bởi vậy, đúng 17 giờ 5 phút, ngày 13/3/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra lệnh “chiến dịch lịch sử bắt đầu”, sau đó trận pháo kích của quân đội ta bất thần tấn công dữ dội vào cứ điểm Him Lam mở màn Chiến dịch Điện Biên Phủ. Khoảng 23 giờ đến 23 giờ 30 phút ngày 13/3/1954, đồng chí Lê Trọng Tấn - Đại đoàn trưởng Đại đoàn 312 báo cáo Bộ Chỉ huy chiến dịch: Đại đoàn 312 đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt Trung tâm đề kháng Him Lam, tiêu diệt được 300 tên địch, bắt sống 200 tên địch, thu toàn bộ vũ khí, đạn dược. Như vậy sau hơn 5 giờ chiến đấu, phía ta đã hoàn toàn làm chủ Trung tâm đề kháng Him Lam, giáng một đòn mạnh mẽ vào Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, tạo thời cơ thuận lợi tiến công tiêu diệt các cứ điểm vòng ngoài của địch là Độc Lập và Bản Kéo, kết thúc đợt tấn công thứ nhất.

Phát huy truyền thống cách mạng của mảnh đất lịch sử anh hùng, sau 70 năm, cán bộ, nhân dân các dân tộc phường Him Lam luôn chung khát vọng, tầm nhìn là xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh. Bà Vũ Thị Tuyết Lan, Phó Chủ tịch UBND phường Him Lam cho biết: Về lĩnh vực kinh tế liên tục phát triển nhanh. Giai đoạn 1993 - 2000, nền kinh tế chủ yếu của phường là nông nghiệp và thủy sản; thương mại, dịch vụ chậm phát triển, chiếm tỉ trọng thấp; đến giai đoạn 2022 - 2023, kinh tế thương mại - dịch vụ - du lịch trên địa bàn phường có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng. Hàng năm, khách du lịch đến tham quan tăng trung bình từ 10 - 15%. Ngoài ra, sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển, thu hút nguồn vốn khá lớn đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Các ngành nghề tạo việc làm thu nhập ổn định cho người lao động trên địa bàn như: Sửa chữa, gia công cơ khí, vật liệu xây dựng, chế biến lương thực, thực phẩm... Tỉ trọng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của phường đạt 33,2%. Cùng với đó, sản xuất nông - lâm nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, sản xuất các mặt hàng phục vụ du lịch và nhu cầu tiêu dùng của đô thị. Năm 2023, lương thực có hạt của phường đạt 250 tấn, thực phẩm đạt gần 495 tấn, vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 7 đề ra, mặc dù diện tích đất nông nghiệp giảm do thực hiện các dự án phát triển đô thị.

Một góc phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ hôm nay.

“Nhờ đó, chất lượng đời sống người dân trên địa bàn phường được nâng lên rõ rệt, cả vật chất và tinh thần. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc gia giảm nhanh hàng năm. Ngày mới thành lập tỉ lệ hộ nghèo của phường là 56%, với quyết tâm chính trị cao, đề ra giải pháp hiệu quả đến năm 2022 phường không còn hộ nghèo. Thu nhập bình quân của người dân cũng tăng dần theo từng năm. Nếu như thu nhập bình quân năm 1993 chỉ đạt 2.100.000 đồng/người thì đến năm 2022 đã đạt 40.000.000 đồng/người, tăng gấp 19 lần” - bà Vũ Thị Tuyết Lan cho biết.

Phường Him Lam nằm ở cửa ngõ của TP. Điện Biên Phủ, công tác quy hoạch, phát triển đô thị, cơ sở hạ tầng được tỉnh, thành phố quan tâm thực hiện, bố trí nguồn lực đầu tư. Bộ mặt đô thị phường được thay đổi nhanh chóng; các công trình văn hóa, thể thao, trường học, bệnh viện, quảng trường, các khu đô thị... được đầu tư xây dựng khá khang trang, hiện đại. Các dự án, như: Đường 60m; hạ tầng kỹ thuật khung dọc trục đường 60m; các dự án phát triển đô thị, thu hút đầu tư trên địa bàn phường được tỉnh, thành phố quan tâm đầu tư và quyết liệt chỉ đạo thực hiện... Một số dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng tạo động lực và thay đổi diện mạo đô thị phường Him Lam. Các tuyến đường phố, các điểm di tích lịch sử được trồng cây xanh, cây cảnh, cây hoa ban vừa bảo vệ môi trường sinh thái, vừa tạo cảnh quan đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp tạo ấn tượng tốt đẹp đối với khách du lịch. Đến nay, hệ thống giao thông phát triển nhanh, 100% tuyến đường liên phố, bản được nhựa hóa, bê tông hóa đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của nhân dân…

Đường 7/5 mới được xây dựng góp phần thay đổi diện mạo đô thị phường Him Lam nói riêng, TP. Điện Biên Phủ nói chung.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh luôn được phường Him Lam chú trọng để đáp ứng yêu cầu ngang tầm nhiệm vụ, giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương cách mạng. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng từ phường đến các phố bản không ngừng được đổi mới. Tổ chức bộ máy chính quyền được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phường được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn phường được củng cố, tăng cường…

Hội Cựu Chiến binh phường Him Lam thăm hỏi hội viên vào các dịp lễ, tết, kỷ niệm.

Sau 70 năm, mảnh đất Him Lam gắn với chiến công lừng lẫy, đóng góp không nhỏ vào chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa đã và đang thay da đổi thịt từng ngày. Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc phường Him Lam tiếp tục quán triệt sâu sắc và nhất quán quan điểm của Đảng “Phát triển kinh tế là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên”. Để từ đó thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, quyết tâm xây dựng phường Him Lam ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Bài, ảnh: Diệp Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top