Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học và làm theo Bác thiết thực, phù hợp

10:35 - Thứ Năm, 07/09/2023 Lượt xem: 11162 In bài viết

ĐBP - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tủa Chùa đã triển khai nhiều mô hình học và làm theo Bác thiết thực gắn với các phong trào thi đua. Qua đó, khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo trong mỗi cán bộ, hội viên, thúc đẩy phong trào phụ nữ và củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Buổi sinh hoạt “Nâng cao nhận thức về phòng chống mua bán người” của hội viên phụ nữ thôn Dê Dàng, xã Sính Phình (huyện Tủa Chùa).

Với đặc thù huyện vùng cao, đa số hội viên là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống còn nhiều khó khăn, Hội LHPN huyện Tủa Chùa xác định việc giúp nhau phát triển kinh tế là công tác trọng tâm, góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo. Ðẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, Hội tích cực vận động các chi hội thành lập mô hình ống tiền tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm, tổ tiết kiệm thôn, bản. Hiện trên địa bàn huyện đang duy trì hoạt động 70 nhóm tiết kiệm do phụ nữ tự quản, số dư tiết kiệm trên 700 triệu đồng, cho 342 hội viên phụ nữ vay quay vòng để phát triển kinh tế gia đình. Trong 6 tháng đầu năm 2023, 12/12 cơ sở Hội đã vận động trên 2.000 công giúp đỡ các gia đình hội viên hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình; trong đó, 36 chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chi hội bản Bó, thị trấn Tủa Chùa là một trong những chi hội tiêu biểu thực hiện mô hình “Ống tiền tiết kiệm”. Ðược thành lập từ năm 2017, mô hình “Ống tiền tiết kiệm” có hơn 40 thành viên tham gia. Ðịnh kỳ vào cuộc họp hàng tháng, thành viên sẽ đóng tiền vào quỹ với mức tiết kiệm 100 nghìn đồng/tháng. Số tiền tiết kiệm sẽ cho hội viên hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi để phát triển chăn nuôi, sản xuất. Thấy được những lợi ích, hiệu quả của mô hình mang lại, chị em trong chi hội đã nhiệt tình hưởng ứng, tham gia.

Chị Quàng Thị Hoan, Chi hội Phụ nữ bản Bó cho biết: Hội Phụ nữ các cấp đã lựa chọn cách làm phù hợp trong học và làm theo Bác để vận động, khuyến khích hội viên giúp đỡ lẫn nhau, cùng vươn lên trong cuộc sống. Vì vậy, dù còn nhiều khó khăn về kinh tế nhưng hội viên, phụ nữ trên địa bàn luôn đoàn kết, gắn bó. Từ mô hình này, nhiều hội viên đã có thêm động lực, vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Với phương châm học Bác từ những điều giản dị nhất, các cấp Hội LHPN trong huyện đã triển khai xây dựng nhiều mô hình, phần việc cụ thể, thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên. Nhiều mô hình, câu lạc bộ tuyên truyền được thành lập và duy trì hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ, gồm: “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn”; “Chi hội phụ nữ 3 sạch xây dựng nông thôn mới”, “Phụ nữ mạnh dạn tham gia giải quyết, giám sát một số vấn đề xã hội ưu tiên”; mô hình “3 không: Không tảo hôn - không xâm hại trẻ em - không bạo lực gia đình”; “Xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững’’, “Nâng cao nhận thức về phòng chống mua bán người”; Câu lạc bộ tiền hôn nhân.

Thực hiện nội dung đột phá trong học tập và làm theo Bác năm 2023, công tác bảo vệ môi trường được Hội LHPN huyện chú trọng triển khai. Mô hình “Phụ nữ tham gia quản lý bảo vệ rừng”, “Ngôi nhà xanh”, “Làn nhựa đi chợ”... được đông đảo hội viên tích cực hưởng ứng. Hoạt động thu gom, xử lý rác thải, ngày chủ nhật xanh, dọn vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc các đoạn đường hoa, đổ rác thải đúng nơi quy định được thực hiện thường xuyên tại 120 chi hội trực thuộc.

Cùng với các hoạt động trên, việc học Bác về rèn luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe ngày càng phổ biến trong hội viên phụ nữ. Ðến nay các cấp Hội phụ nữ đã thành lập, duy trì 8 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể thao, dân vũ. Các xã, thị trấn thường xuyên duy trì hoạt động của nhóm văn hóa, văn nghệ để biểu diễn tại Chợ đêm Tủa Chùa và các hoạt động khác trên địa bàn. Trong tháng 5 vừa qua, Hội thi Dân vũ thể thao lần đầu tiên được tổ chức đã thu hút 21 đội với gần 260 hội viên phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện tham gia.

Bà Vì Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tủa Chùa cho biết: Hội LHPN huyện có trên 8.400 hội viên, sinh hoạt tại 120 chi hội. Ðể việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, thiết thực, Huyện hội tích cực tuyên truyền cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện các nội dung thi đua làm theo lời Bác và rèn luyện phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Ðảm đang”. Nhiều mô hình được triển khai về thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững, phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc đã mang lại hiệu quả tích cực.

Những mô hình thiết thực, hiệu quả của Hội LHPN các cấp huyện Tủa Chùa đã đem lại luồng sinh khí mới, thể hiện sự phong phú, sáng tạo khi học và làm theo Bác, tạo nên nhiều chuyển biến trong các hoạt động Hội.

Minh Thảo
Bình luận

Tin khác

Back To Top