Chính trịTư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Học và làm theo Bác ở Trường Tiểu học và THCS xã Sam Mứn

Mỗi cá nhân nỗ lực trong nhiệm vụ của mình

17:26 - Chủ Nhật, 31/12/2023 Lượt xem: 5157 In bài viết

ĐBP - Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sam Mứn (huyện Điện Biên) luôn thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cụ thể hóa bằng những việc làm, phong trào thi đua.

Buổi sinh hoạt thường kỳ của Chi bộ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sam Mứn (huyện Điện Biên).

Chi bộ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sam Mứn (huyện Điện Biên) có 21 đảng viên trong tổng số 26 cán bộ, giáo viên. Học tập và làm theo gương Bác, Chi bộ nhà trường đã triển khai đầy đủ các nội dung chỉ thị, nghị quyết và văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên.

Nội dung học tập và làm theo Bác được gắn với các phong trào thi đua của ngành giáo dục; mỗi cán bộ, giáo viên đăng ký thi đua những việc làm cụ thể gắn với chuyên môn như: “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...

Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, tư tưởng của cán bộ, giáo viên, học sinh, tạo nền tảng, động lực xây dựng môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh và phát triển. Đưa việc học và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch, hành động, nhiệm vụ năm học của nhà trường, các tổ chuyên môn và cá nhân cán bộ, giáo viên gắn với nhiệm vụ cụ thể của vị trí công việc, phù hợp với từng cá nhân. Hàng tháng, lồng ghép trong các buổi họp Chi bộ, họp Hội đồng nhà trường và sinh hoạt chuyên môn, tổ chức kiểm điểm những nội dung đã cam kết, đánh giá những ưu, nhược điểm để đưa ra biện pháp khắc phục kịp thời. Kết quả đánh giá là cơ sở để tiến hành, đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đảng viên, cán bộ giáo viên cuối năm học.

Một giờ học của cô và trò Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sam Mứn.

Thầy giáo Bùi Tiến Phong, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Học tập và làm theo gương Bác là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Trường tổ chức thực hiện một cách toàn diện, không chỉ tập trung đối với cán bộ, giáo viên, đảng viên mà còn tới toàn thể học sinh nhà trường. Bên cạnh xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhà trường lồng ghép vào việc học tập trên lớp, nội dung hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giáo dục cho học sinh trở thành công dân tốt. Với cán bộ, giáo viên, nhà trường luôn yêu cầu nêu cao lối sống gương mẫu, thực sự làm tấm gương đạo đức để học sinh noi theo; đề cao tinh thần tự học, nâng cao trình độ chuyên môn...

Cô giáo Vũ Thị Minh, Tổ trưởng tổ chuyên môn khối trung học cơ sở chia sẻ: Tôi thấy việc học Bác có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công việc, cuộc sống. Với cương vị là tổ trưởng, tôi đã nêu cao tinh thần học hỏi, tự bồi dưỡng, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Ngay từ đầu năm học, các thành viên trong tổ đã rà soát lại nội dung chương trình, lồng ghép việc học Bác vào nội dung bài học, dạy học sinh từ những việc nhỏ nhất, như tiết kiệm, phong cách sống và làm việc giản dị, ăn ở gọn gàng, sạch sẽ, vệ sinh trường học. Ngoài ra, hàng tháng, sinh hoạt tổ chuyên môn, tôi cùng cán bộ giáo viên đánh giá về tư tưởng, đạo đức, tác phong, trong quá trình sinh hoạt trao đổi chỉ ra những ưu điểm, hạn chế trong tuần, trong tháng, nếu có biểu hiện suy thoái, tiêu cực sẽ điều chỉnh, nhắc nhở.

Tổ chuyên môn khối trung học cơ sở họp chuyên môn và lồng ghép việc đánh giá về tư tưởng, đạo đức, tác phong của giáo viên.

Mỗi cá nhân trên từng vị trí công tác của mình luôn nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ được giao, không ngừng tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên nghiên cứu đổi mới phương pháp, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy học; tích cực đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh...

Những năm qua, chất lượng giáo dục của Trường luôn đạt kết quả tốt, 100% cán bộ, giáo viên có trình độ đạt chuẩn, 2 giáo viên trình độ thạc sĩ. Năm học 2022 - 2023, trường có 3 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 7 giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 1 học sinh giỏi cấp tỉnh, 26 học sinh giỏi cấp huyện. Trường cũng có 3 sản phẩm đạt giải cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, 1 sản phẩm đạt giải tại Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo cụm miền núi Tây Bắc bộ. Nhiều năm liền, Chi bộ Trường đạt trong sạch vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm học 2021 - 2022, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Sam Mứn được UBND tỉnh tặng Bằng khen tập thể lao động xuất sắc và nhiều cá nhân, đoàn thể được nhận bằng khen, giấy khen của các cấp…

Bài, ảnh: Thùy Trang
Bình luận

Tin khác

Back To Top