Du khách đến Điện Biên tết Quý Mão tăng 10 lần so cùng kỳ năm 2022

17:04 - Chủ Nhật, 29/01/2023 Lượt xem: 5321 In bài viết

ĐBP - Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, lượng khách du lịch đến Điện Biên tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Du khách nước ngoài tham quan, tìm hiểu về bức tranh panorama tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Lượng du khách đến tỉnh Điện Biên trong 5 ngày (từ ngày 20/01 - 24/01/2023 tức từ 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 3 tết Quý Mão) ước đạt 21.000 lượt khách, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2022. Công suất sử dụng buồng, phòng tại các cơ sở lưu trú ước đạt 30%. Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 36,8 tỷ đồng, tăng gấp 10,5 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Các điểm di tích, như: Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đồi A1, Nghĩa trang Liệt sĩ A1, Tượng đài chiến thắng, hầm Đờ-cát, Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ... là những địa điểm được du khách lựa chọn đến tham quan trong dịp này. Đặc biệt, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với bức tranh panorama tái hiện trận chiến Điện Biên Phủ đã thu hút 5.450 lượt khách trong thời gian từ 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tết.

Đây là những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm mới cho thấy du lịch Điện Biên đang từng bước phục hồi và phát triển mạnh mẽ sau thời gian gián đoạn do dịch Covid-19.

Tin, ảnh: An Chi
Bình luận
Back To Top