Khai mạc Lễ hội Hoa anh đào - Điện Biên Phủ 2024

23:34 - Thứ Sáu, 12/01/2024 Lượt xem: 5254 In bài viết

ĐBP - Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hoa anh đào - Điện Biên Phủ 2024 với chủ đề “Trải nghiệm Pá Khoang - ngắm hoa anh đào” đã diễn ra tối 12/1, tại Quảng trường 7/5, tỉnh Điện Biên.

Tham dự khai mạc Lễ hội có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ngài Takio Yamada, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Trần Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lò Văn Phương, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đại diện các sở, ngành và người dân, du khách.

Khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng khẳng định: Đảo hoa anh đào tại Pá Khoang, Điện Biên Phủ đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước, làm phong phú thêm nguồn tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh. Việc tổ chức lễ hội hoa anh đào góp phần tăng cường giao lưu, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị, đưa hình ảnh, văn hóa Nhật Bản đến với đông đảo nhân dân tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc, hình thành liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc bộ. Đây cũng là điều kiện để mở ra cơ hội hợp tác đầu tư và giúp quảng bá, lan tỏa hình ảnh, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên đến với bạn bè quốc tế.

Đến với Lễ hội Hoa anh đào - Điện Biên Phủ 2024, du khách sẽ có những trải nghiệm, khám phá thú vị, ấn tượng sâu sắc với những sản phẩm du lịch độc đáo, mới lạ cùng nhiều hoạt động phong phú, đa dạng diễn ra tại đảo hoa anh đào Pá Khoang. Đó là chương trình giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản với các tiết mục văn nghệ truyền thống các dân tộc Điện Biên kết hợp giới thiệu trang phục truyền thống Nhật Bản và Việt Nam; tiệc rượu “Sa kê - Mông pê”, “Lẩu thắng cố - Lẩu Ô den”; thi ẩm thực “Hương sắc Điện Biên”; phiên chợ rau - quả nông sản, triển lãm sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao và trưng bày các sản phẩm OCOP, giới thiệu các sản phẩm văn hóa, du lịch. Trong khuôn khổ lễ hội là giải chạy “Điện Biên Phủ Marathon 2024”; giải đua thuyền kayak mở rộng; hoạt động giao lưu, thi đấu thể thao, cùng các hoạt động trải nghiệm trò chơi dân gian, trải nghiệm không gian văn hóa Nhật Bản… Những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong lễ hội hoa anh đào mang đậm nét văn hóa của Điện Biên và giới thiệu văn hóa Nhật Bản.

Ngài Takio Yamada, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam đã phát biểu nhấn mạnh, năm 2023 vừa qua đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam, và hai nước đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu ý nghĩa. Quan hệ hai nước đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử trên mọi lĩnh vực, bao gồm chính trị, kinh tế, văn hóa. Vào tháng 11/2023, quan hệ Nhật Bản và Việt Nam đã được nâng cấp lên “Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới”. Nền tảng của mối quan hệ khăng khít và phát triển nhanh chóng giữa Nhật Bản và Việt Nam nằm ở “sự thấu hiểu và đồng cảm giữa con người với con người” bắt nguồn từ sợi dây kết nối về lịch sử và văn hóa lâu đời giữa hai nước.

Hiện nay, tại tỉnh Điện Biên có khoảng 100.000 cây hoa anh đào đang vào mùa nở rộ. Hoa anh đào vốn là hình ảnh quen thuộc của đất nước Nhật Bản nay du khách có thể thưởng ngoạn hoa anh đào ở ngay Điện Biên, trải nghiệm văn hóa Nhật Bản như trà đạo, mặc thử yukata, văn hóa ẩm thực... Thông qua Lễ hội Hoa anh đào tại Điện Biên, du khách sẽ một lần nữa nhận ra “sự thấu hiểu và đồng cảm” giữa hai nước, nét gần gũi về văn hóa và lịch sử giao lưu lâu đời giữa Nhật Bản và Việt Nam, vốn là nền tảng của quan hệ song phương.

Ngay sau phần lễ, đại biểu, người dân và du khách được đắm mình trong không gian đầy màu sắc của chương trình nghệ thuật “Trải nghiệm Pá Khoang – Ngắm hoa anh đào”. Chương trình nghệ thuật mang ý nghĩa chính trị, văn hóa, du lịch lớn, hoành tráng, tính nghệ thuật cao với ba chương gồm: “Ấn tượng Điện Biên”, “Vẻ đẹp bất tận”, “Tình hữu nghị Việt – Nhật”. Chương trình được thực hiện với sân khấu thực cảnh kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng với hơn 300 diễn viên, nghệ sĩ, nghệ nhân và quần chúng tạo nên những đại cảnh phức hợp, nhiều màu sắc nghệ thuật...

Trước giờ khai mạc lễ hội, thời tiết không thuận lợi khi trời đổ mưa nhưng chỉ sau 30 phút, trời tạnh ráo, chương trình nghệ thuật khai mạc đã diễn ra thuận lợi, thu hút đông đảo người dân, du khách tham dự. Lễ hội Hoa anh đào - Điện Biên Phủ 2024 diễn ra từ ngày 12-14/1 với nhiều hoạt động trải nghiệm đặc sắc, ấn tượng tại đảo hoa Pá Khoang.

Ngài Takio Yamada, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cùng Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô tham dự khai mạc Lễ hội Hoa anh đào - Điện Biên Phủ 2024.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương và đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự lễ khai mạc.
Tiết mục văn nghệ chào mừng với sự lồng ghép hài hòa giữa hai sắc cờ Việt - Nhật thể hiện sự thân thiện, quan hệ đối tác giữa hai nước.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng phát biểu khai mạc Lễ hội Hoa anh đào - Điện Biên Phủ 2024.
Ngài Takio Yamada, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai mạc.
Ngay sau khi tạnh mưa rất đông người dân và du khách đến xem cổ vũ chương trình nghệ thuật khai mạc.
Chương trình nghệ thuật “Trải nghiệm Pá Khoang – Ngắm hoa Anh Đào” được chia làm 3 chương, tiết mục Bừng sáng Điện Biên kết thúc chương I “Ấn tượng Điện Biên”.

Một số tiết mục trong chương trình khai mạc lễ hội.
Sự giao thoa văn hóa giữa hai nước Việt – Nhật được thể hiện tại chương III “Tình hữu nghị Việt – Nhật” thông qua ca khúc Hana Wa Saku (Và hoa sẽ nở) với cánh hoa Anh đào và sắc phục Kimono truyền thống đất nước Nhật Bản.
Tin, ảnh: An Chi - Trần Nhâm
Bình luận

Tin khác

Back To Top