Khách du lịch nước ngoài tới Nhật Bản tăng gấp 6 lần

15:48 - Thứ Năm, 18/01/2024 Lượt xem: 4270 In bài viết

Ngày 18-1, hãng thông tấn Kyodo dẫn số liệu Chính phủ Nhật Bản cho biết, lượng du khách nước ngoài đến đảo quốc Mặt trời mọc đã lên tới 25.066.100 lượt trong năm 2023, tăng hơn 6 lần so với một năm trước đó.

 

"Đỉnh" thu hút du khách của Nhật Bản đạt được vào tháng 10-2023.

Mức này thấp hơn 21,4% so với mức trước đại dịch năm 2019, thời điểm Nhật Bản đón 31,88 triệu lượt khách du lịch từ nước ngoài.

Tuy nhiên, đây lại là lần đầu tiên chi tiêu của du khách nước ngoài vượt 5 nghìn tỷ yên kể từ năm 2010 khi dữ liệu bắt đầu được tổng hợp, một mục tiêu mà Chính phủ Nhật Bản đã đặt ra khi tăng cường nỗ lực phục hồi ngành Du lịch sau đại dịch.

Tăng trưởng đột phá được thúc đẩy từ việc dỡ bỏ các hạn chế đi lại Covid-19 và đồng yên yếu. Chi tiêu của khách du lịch cũng tăng lên mức kỷ lục 5,29 nghìn tỷ yên (tương đương 36 tỷ USD).

Thống kê lần này cũng cho thấy, lượng khách du lịch lớn nhất đến từ Hàn Quốc với 6,96 triệu lượt, tăng hơn 6 lần so với năm 2022. Tiếp theo là Đài Loan (Trung Quốc) với 4,20 triệu lượt, Trung Quốc với 2,43 triệu lượt và Hồng Kông ( Trung Quốc) với 2,11 triệu lượt.

Du khách Trung Quốc tới Nhật Bản trong năm qua ít hơn đáng kể so với 9,59 triệu vào năm 2019, do Bắc Kinh nới lỏng các hạn chế đi lại muộn hơn các nước khác, đồng thời, số lượng các chuyến bay hoạt động giữa hai nước không tăng đáng kể.

Trong khi đó, số lượng khách du lịch từ Mỹ đã tăng lên 2,05 triệu lượt, cũng tăng gấp sáu lần so với năm 2022.

Về chi tiêu, du khách Đài Loan (Trung Quốc) chi nhiều tiền nhất với 778,6 tỷ yên, chiếm 14,7% tổng số, tiếp theo là 759,9 tỷ yên của Trung Quốc và 744,4 tỷ yên của Hàn Quốc.

Trong tổng chi tiêu, phần lớn nhất là 34,6% (tương đương 1,8 nghìn tỷ yên) dành cho chỗ ở. Tiếp theo là chi phí mua sắm và ăn uống, tương ứng lần lượt là 1,4 nghìn tỷ yên và 1,2 nghìn tỷ yên.

Số tiền chi tiêu trung bình cho mỗi du khách đến Nhật Bản vào khoảng 212.000 yên. Trong đó, du khách Tây Ban Nha chi tiêu nhiều nhất vào khoảng 342.000 yên, tiếp theo là du khách Australia và Italia. Trong châu Á, du khách Trung Quốc đã chi khoảng 320.000 yên.

Trong khi con số chi tiêu kỷ lục là tin đáng hoan nghênh, Nhật Bản thực tế đã phải đối mặt không ít thách thức. Một trong số đó là việc du khách lạm dụng chương trình mua sắm miễn thuế, thu lợi từ việc bán lại các mặt hàng dạng này trước khi xuất cảnh. Thực tế này buộc Chính phủ Nhật Bản phải xem xét "đại tu" hệ thống miễn thuế, trong đó, yêu cầu du khách chỉ được hoàn thuế trước khi xuất cảnh.

Cũng theo số liệu công bố lần này, chỉ riêng trong tháng 12-2023, lượng du khách đến Nhật Bản đạt 2,73 triệu lượt, tăng gần gấp đôi so với một năm trước đó và đạt mức cao kỷ lục trong tháng.

Lượng người Nhật Bản đi du lịch nước ngoài vào năm 2023 cũng đã tăng hơn gấp ba lần, lên 9,62 triệu người so với một năm trước đó. Dù vậy, con số này mới chỉ bằng một nửa so với năm 2019.

Theo NDĐT
Bình luận

Tin khác

Back To Top