Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Điện Biên tại Thanh Hóa

18:29 - Thứ Sáu, 19/01/2024 Lượt xem: 4525 In bài viết

ĐBP - Ngày 19/1, tại TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Điện Biên năm 2024. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dự hội nghị còn có các đồng chí: Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam; Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Vừ A Bằng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng cho biết: “Trong giai đoạn hiện nay, tỉnh Điện Biên và tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, tăng cường giao lưu, trao đổi và mở rộng liên kết, xúc tiến đầu tư phát triển giữa hai địa phương; tiếp tục thể hiện được mối giao hòa văn hóa và tình đoàn kết gắn bó giữa 2 địa phương. Tại hội nghị này, Điện Biên mong muốn góp phần đẩy mạnh tăng cường công tác giới thiệu, xúc tiến, quảng bá các điểm đến du lịch, các sản phẩm, dịch vụ du lịch, các di sản văn hóa phi vật thể và định hướng phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên; tăng cường kết nối, liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa tỉnh Điện Biên và tỉnh Thanh Hóa; tạo cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch đẩy mạnh trao đổi thông tin, phát triển thị trường...”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng mong muốn và cũng rất tin tưởng rằng, các đơn vị doanh nghiệp du lịch Thanh Hóa, các phóng viên cơ quan thông tấn báo chí có mặt tại hội nghị sẽ tích cực hỗ trợ tỉnh Điện Biên tuyên truyền, quảng bá góp phần lan tỏa đến người dân Thanh Hóa và du khách trong và ngoài nước biết đến du lịch Điện Biên; đồng thời xây dựng và kết nối các chương trình du lịch hấp dẫn đưa khách từ Thanh Hóa đến Điện Biên và ngược lại. Cùng với đó, đồng chí Đầu Thanh Tùng cũng mong muốn các cơ quan, đơn vị của tỉnh Điện Biên hỗ trợ các phóng viên, các doanh nghiệp du lịch Thanh Hóa trong việc tiếp cận, tìm hiểu thông tin về những điểm đến, dịch vụ mới của địa phương...”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2024 - 2026.

Đồng chí Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam đề nghị tỉnh Điện Biên và tỉnh Thanh Hóa lưu ý xây dựng cơ chế hợp tác chặt chẽ, cụ thể hóa các hoạt động liên kết, chương trình hành động hàng năm, bố trí kinh phí triển khai phù hợp thực tiễn. Đồng thời, cùng chú trọng phát triển chuỗi các sản phẩm du lịch địa phương đặc trưng, chất lượng, có tính cạnh tranh và hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, tăng cười trao đổi khách du lịch giữa 2 địa phương. Đồng chí Hà Văn Siêu kêu gọi các doanh nghiệp du lịch, các cơ quan thông tấn báo chí sát cánh, đồng hành trong xây dựng sản phẩm du lịch Điện Biên, du lịch Thanh Hóa và năm Du lịch Quốc gia – Điện Biên 2024 để ngành Du lịch Việt Nam nói chung và các địa phương ngày càng phát triển.

Các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều công ty, doanh nghiệp lữ hành có ý kiến về việc xây dựng các sản phẩm du lịch mới ngoài du lịch lịch sử của Điện Biên; tạo sự khác biệt của du lịch Điện Biên trong năm 2024; sự phát triển của du lịch A Pa Chải hiện nay; cải thiện hạ tầng giao thông, giảm thời gian di chuyển lên Điện Biên; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm du lịch cộng đồng...

Chương trình văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa Điện Biên mở màn cho hội nghị.

Nhân dịp này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa thống nhất ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2024 - 2026 với các nội dung hợp tác về công tác quản lý Nhà nước về du lịch, hợp tác phát triển sản phẩm du lịch, hợp tác quảng bá, xúc tiến du lịch; hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch.

Tin, ảnh: An Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top