Singapore đón gần nửa triệu lượt khách du lịch Việt Nam

14:49 - Thứ Sáu, 02/02/2024 Lượt xem: 4496 In bài viết

Theo Tổng cục Du lịch Singapore (STB), lượng khách du lịch tới nước này trong năm 2023 đạt 13,6 triệu lượt, tăng tới 115% so với năm 2022, thời điểm đảo quốc Đông Nam Á đón 6,3 triệu lượt khách du lịch.

Ngành du lịch Singapore đang phục hồi nhanh chóng sau gián đoạn do Covid-19.

Theo cơ quan này, sự gia tăng lượng khách du lịch tới Singapore được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ hầu hết mọi thị trường trọng điểm.

Trong đó, dẫn đầu là Indonesia (2,3 triệu lượt), Trung Quốc (1,4 triệu lượt) và Malaysia (1,1 triệu lượt). Việt Nam cũng đóng góp 459.000 lượt khách du lịch cho Singapore.

Theo đó, doanh thu du lịch của Singapore dự kiến đạt từ khoảng 24,5 tỷ SGD (tương đương 18,2 tỷ USD) đến 26 tỷ SGD cho năm 2023. Mức này vượt xa dự báo trước đó của STB là từ 18 tỷ đến 21 tỷ SGD, và bằng khoảng 88% đến 94% doanh thu du lịch của Singapore trong năm 2019. Theo kế hoạch, Singapore sẽ công bố số liệu cụ thể về doanh thu du lịch năm 2023 vào quý II-2024.

Cũng theo số liệu nêu ra khách du lịch Trung Quốc, Indonesia và Australia đã mang tới cho Singapore nguồn thu lớn nhất trong 9 tháng đầu năm 2023, đóng góp lần lượt 2,3 tỷ SGD, 2,2 tỷ SGD và 1,5 tỷ SGD. STB cho biết, các số liệu này không bao gồm chi phí tham quan, giải trí và chơi game, do nhạy cảm thương mại.

Du khách cũng có xu hướng dành nhiều thời gian hơn ở Singapore so với trước đại dịch. Thời gian lưu trú trung bình trong năm 2023 là khoảng 3,8 ngày, tăng so với 3,4 ngày của cùng kỳ năm 2019.

STB dự báo, Singapore có thể đón từ 12 triệu đến 14 triệu lượt khách trong năm 2024, tức tương đương khoảng 71% lượng khách trong năm 2019 - trước khi đại dịch Covid-19 bùng nổ.

Theo HNM
Bình luận

Tin khác

Back To Top