Hai ngôi điện độc đáo bậc nhất xứ Huế mở cửa đón khách tham quan dịp Tết

14:22 - Thứ Hai, 05/02/2024 Lượt xem: 3929 In bài viết

Sáng 5/2, Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế cho biết, từ ngày 10 đến 12/2 (nhằm ngày mồng 1 đến mồng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024), đơn vị sẽ mở cửa miễn phí vé phục vụ người dân, du khách vào tham quan các di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Vào dịp Tết, Trung tâm BTDT Cố đô Huế tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, các trò chơi dân gian và cung đình xưa tại khu di sản Hoàng cung Huế để du khách tham gia trải nghiệm vui Xuân.

Ngôi điện Kiến Trung được trùng tu hoàn thiện trước thềm năm mới Giáp Thìn 2024.

Đặc biệt, sau thời gian trùng tu, điện Thái Hòa và điện Kiến Trung thuộc hệ thống các cung điện của triều Nguyễn bên trong Đại Nội Huế sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Toàn cảnh ngôi điện Kiến Trung nhìn từ trên cao.

Điện Kiến Trung là công trình đặc biệt quan trọng trong hệ thống kiến trúc các cung điện của triều Nguyễn. Ngôi điện được xây dựng vào năm 1921 đến năm 1923 dưới triều vua Khải Định. Điện Kiến Trung nằm ở cực Bắc trục thần đạo xuyên qua trung tâm Tử Cấm Thành. Năm 1932, vua Bảo Đại đã cho cải tạo lại nội thất bên trong ngôi điện và lắp đặt thêm các tiện nghi Tây phương, còn phần ngoại thất vẫn giữ nguyên. Từ đó điện Kiến Trung trở thành nơi ở của cả gia đình nhà vua. Sau cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 29/8/1945, điện Kiến Trung trở thành chứng nhân của sự kiện vua Bảo Đại có cuộc tiếp xúc đầu tiên với Phái đoàn Chính phủ lâm thời để chính thức họp bàn thoái vị. Đến năm 1947, công trình bị chiến tranh phá hủy chỉ còn lại nền móng.

Điện Kiến Trung bị chiến tranh phá hủy còn nền móng nay được phục hồi nguyên vẹn. Di tích sẽ mở cửa đón du khách tham quan vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Vào giữa tháng 2/2019, Trung tâm BTDT Cố đô Huế và Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung tổ chức khởi công công trình tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích điện Kiến Trung. Công trình được thực hiện trên diện tích hơn 3.800m2. Các đơn vị thi công đã giữ nguyên cấu trúc nền móng hiện còn, hạn chế can thiệp yếu tố gốc của di tích. 

Một góc ngôi điện Kiến Trung trước thềm đón Xuân mới.

Sau thời gian dài trùng tu, những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đơn vị thi công đang hoàn tất các công đoạn dọn dẹp vệ sinh cuối cùng sau khi hoàn tất dự án trùng tu điện Kiến Trung để mở cửa đón du khách tham quan.

Những họa tiết về linh vật rồng trên ngôi điện được chạm khắc tinh xảo.

Điện Thái Hòa được vua Gia Long cho xây dựng vào năm 1805 tại khu vực Đại Cung môn. Đến năm 1833, vua Minh Mạng cho xây dựng lại công trình điện ở vị trí như hiện nay. Điện Thái Hòa là nơi đăng quang của 13 vua triều Nguyễn từ Gia Long đến Bảo Đại. Trong chế độ phong kiến, cung điện này được coi là trung tâm của đất nước. Ngoài giá trị mang tính biểu tượng của triều đình nhà Nguyễn, công trình kiến trúc điện Thái Hòa còn là nơi lưu giữ hệ thống văn thơ, theo hình thức trang trí nhất thi, nhất họa độc đáo đã được UNESCO công nhận Di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Nhiều hiện vật được trưng bày trong điện Kiến Trung phục vụ du khách tham quan.

Trải qua hơn 200 năm tồn tại, trước những tác động của thời gian và khí hậu khắc nghiệt, điện Thái Hòa bị xuống cấp nghiêm trọng và hiện đang được thực hiện bảo tồn, tu bổ tổng thể di tích ngôi điện.

Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm BTDT Cố đô Huế cho biết, ngôi điện Thái Hòa đang trong quá trình trùng tu chưa hoàn thiện nhưng dịp Tết này sẽ mở cửa đón du khách và trưng bày ngai vàng bản sao để phục vụ người dân, du khách tham quan.

Theo CAND
Bình luận

Tin khác

Back To Top